Căng thẳng Nga-Ukraine, châu Âu đồng lòng 'tự lực cánh sinh' về khí đốt

Đài phát thanh quốc tế Prague dẫn lời Thủ tướng Czech Petr Fiala xác nhận ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nhất trí rằng châu Âu cần phải giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nga-Ukraine.

Trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc Cực. (Nguồn: AFP)

Trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc Cực. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Fiala đưa ra tuyên bố trên sau khi kết thúc cuộc gặp với Chủ tịch EC von der Leyen bên lề Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) tại Brussels ngày 17/2.

Ông Fiala cho hay, tại cuộc gặp, Chủ tịch EC von der Leyen cam kết hỗ trợ Czech trong quá trình chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch EU vào nửa cuối năm 2022.

Khoảng 27% lượng khí đốt châu Âu năm 2013 là nhập khẩu từ Nga. Sau 9 năm, thay vì giảm phụ thuộc vào Nga, châu Âu lại càng dựa vào khí đốt của Moscow hơn bao giờ hết, với khoảng 38% nguồn cung khí đốt của châu lục này là nhập từ Nga.

Trước đó, ngày 15/2, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán với các đối tác phương Tây về đảm bảo an ninh thông qua các kênh ngoại giao, và Nga cũng sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau năm 2024, nếu có nhu cầu.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-nga-ukraine-chau-au-dong-long-tu-luc-canh-sinh-ve-khi-dot-174370.html