Căng thẳng Israel-Iran: Gạt các đề xuất quốc tế, Tel Aviv khăng khăng tự ra quyết định; EU chốt 'đòn' vào Tehran; Nga ra mặt

Ngày 17/4, Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra thông báo về các hành động nhằm vào Iran, trong khi Israel khẳng định nước này sẽ tự ra quyết định để bảo vệ quốc gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này 'bảo lưu quyền tự vệ' trước Iran. (nguồn: Reuters)

Tờ Times of Israel đưa tin, trong buổi tiếp hai ngoại trưởng của Anh và Đức lần lượt là ông David Cameron và bà Annalena Baerbock tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định, Israel “bảo lưu quyền tự vệ", sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm trả đũa nước này hồi tuần trước.

Ông cũng đánh giá cao các kiến nghị và đề xuất của các Ngoại trưởng Anh và Đức đưa ra trong cuộc gặp, song khẳng định Israel sẽ tự đưa ra quyết định, làm tất cả những gì cần thiết để tự vệ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh, khu vực phải tránh rơi vào tình trạng gia tăng căng thẳng vì điều này không có lợi cho bất kỳ ai; tất cả các bên phải hành động thận trọng và có trách nhiệm.

Ngoại trưởng Anh Cameron kêu gọi Israel nỗ lực làm giảm căng thẳng theo cách thức linh hoạt và kiên quyết.

* Trong khi đó, AFP dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran, nhắm vào các hãng sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo EU cũng hối thúc “tất cả các bên kiềm chế tối đa và hạn chế bất cứ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

* G7 cùng ngày cũng đã ra tuyên bố chung sau hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương tại Washington lên án "cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel" hôm 13/4.

Tuyên bố khẳng định, các thành viên G7 sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng sản xuất, mua và chuyển vũ khí của Iran sang nước thứ ba.

* Cũng trong ngày 17/4, Nga thông báo đang đối thoại cả với Iran và Israel, đồng thời bày tỏ vô cùng quan ngại về căng thẳng leo thang trong khu vực

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow kêu gọi tất cả các quốc gia ở Trung Đông kiềm chế bởi tình hình leo thang hơn nữa không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Theo ông Peskov, Nga đang tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Iran, cũng như có các cuộc liên lạc mang tính xây dựng với Israel.

* Về phía Iran, cùng ngày, Tổng thống Ebrahim Raisi cảnh báo sẽ có "phản ứng quy mô lớn" nếu Israel có động thái trả đũa dù là nhỏ nhất.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-israel-iran-gat-cac-de-xuat-quoc-te-tel-aviv-khang-khang-tu-ra-quyet-dinh-eu-chot-don-vao-tehran-nga-ra-mat-268272.html