Căng thẳng cuộc đua giành vé lên chuyên nghiệp

Giải hạng Nhất 2023-2024 chỉ mới qua 4 vòng, nhưng đã báo hiệu rất căng thẳng cho cả cuộc đua vô địch và rớt hạng.

SHB Đà Nẵng (bên trái) trong trận hòa 2-2 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trường Tươi Bình Phước. Ảnh: M.M

Ông Lê Văn Hiểu, Chủ tịch CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng cho biết, chúng tôi đã có 2 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. Về chuyên môn thì tôi không bàn, nhưng rõ ràng, qua báo chí phân tích, đánh giá thì trước hết, HLV Trương Việt Hoàng cùng ban huấn luyện đã định hình được lối chơi, bản sắc riêng cho đội. Hệ thống chiến thuật vận hành rất linh hoạt, có chiều sâu. Cầu thủ có khát vọng, niềm tin chiến thắng, đặc biệt là sự đoàn kết.

Trận đấu với PVF-CAND thực sự đã giúp SHB Đà Nẵng nhận ra được thực lực của mình, cần gia cố và phát triển những khâu nào. Thành tích qua 4 trận vừa qua là tạm ổn, nhưng chưa nói lên điều gì khi giải hạng Nhất năm nay rất nhiều đội đầu tư lớn, giàu tham vọng lên chơi chuyên nghiệp. Có nghĩa, SHB Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm, phải phấn đấu.

Giải hạng Nhất năm nay chỉ còn 11 đội tham dự, vì với 1 đội rớt hạng, 1,5 suất lên V.League. Đến thời điểm này, giải đã diễn ra 4 vòng đấu, nhưng cũng có một vài đội mới đá được 3 trận vì có 1 đội lẻ, nên thực tế vẫn chưa thể nói trước chuyện gì. Đa số các đội đặt mục tiêu trụ hạng, nên một số “đại gia” quyết tâm đầu tư mạnh để thăng hạng. PVF-CAND, Trường Tươi Bình Phước và tất nhiên SHB Đà Nẵng nằm trong nhóm tham vọng.

Đội bóng bên bờ sông Hàn đã có cuộc tái cấu trúc rất mạnh mẽ, từ dàn lãnh đạo đến chất lượng cầu thủ. Mục tiêu của thầy trò HLV Triệu Quang Hà là bằng mọi giá phải quay lại V.League. Còn PVF CAND đã có mục tiêu lên hạng từ giải 2023, nhưng bị vuột mất cơ hội do thua Quảng Nam về hiệu số. Do đó, mùa giải năm nay chắc chắn họ sẽ dồn toàn lực để giành quyền thăng hạng. Trong khi đó, Trường Tươi Bình Phước vừa được đầu tư rất mạnh mẽ.

Qua 4 vòng đấu, không ngạc nhiên khi SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu với 8 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận hòa. Cần nói thêm, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có 6 điểm khi đối đầu với Huế và Đồng Tháp, nhưng chỉ có thể chia điểm khi tiếp Trường Tươi Bình Phước trên sân nhà (hòa 2-2) và PVF-CAND (0-0).

Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn lại đang bị Huế và Phù Đổng bám sát khi cùng có 7 điểm, sau 2 trận thắng, 1 hòa và 1 bại.

Trong khi đó, khá bất ngờ khi Trường Tươi Bình Phước lại xếp ở vị trí thứ 6 khi chỉ mới có 6 điểm sau 4 trận, trong lúc PVF-CAND lại xếp ở vị trí thứ 8 sau 3 trận với 3 điểm. Thực tế, PVF-CAND chỉ mới thi đấu được 3 trận và cả 3 trận đấu của họ đều có tỷ số hòa và chưa ghi được bàn thắng nào. Đây là điều khá bất ngờ với một ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch. Vì vậy, nếu không cải thiện thành tích ở những trận đấu tới, thầy trò HLV Jeromino sẽ rất vất vả.

Chỉ mới qua 4 vòng đấu, vẫn chưa thể nói được điều gì về cuộc đua vô địch và trụ hạng bởi giải đấu còn rất dài. Thậm chí, nhìn vào bảng xếp hạng có thể thấy SHB Đà Nẵng đang bị đeo bám rất sát, nhiều người đang lo liệu đội bóng sông Hàn sẽ bị cạnh tranh gay gắt ở cuộc đua ngôi đầu. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu PVF-CAND và Trường Tươi Bình Phước có thể cải thiện thành tích và kéo thứ hạng của họ lên cao hơn. Còn nếu vẫn duy trì phong độ như 4 vòng qua, SHB Đà Nẵng vẫn có cơ hội.

Giải hạng Nhất đã tạm nghỉ nhường chỗ cho Cúp quốc gia và đội tuyển Quốc gia. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cần gia cố các hạn chế để phát huy lợi thế của đội bóng giàu kinh nghiệm, sớm tách tốp để giữ khoảng cách an toàn trong cuộc đua 1,5 vé thăng hạng.

MỘC MIÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202311/cang-thang-cuoc-dua-gianh-ve-len-chuyen-nghiep-3959461/