Căng thẳng chính trị Mỹ Latinh leo thang sau vụ tập kích đại sứ quán

Chính phủ Nicaragua hôm 6/4 đã bày tỏ 'sự phản đối mạnh mẽ' đối với vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của Mexico ở Quito.

Nicaragua đã chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Ecuador, động thái tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao ở khu vực Mỹ La tinh, sau cuộc đột kích của cảnh sát vào Đại sứ quán Mexico ở Quito, Thủ đô Ecuador nhằm bắt giữ một chính trị gia đang ẩn náu tại đây.

Cảnh sát Ecuador đứng gác bên ngoài đại sứ quán Mexico ở Quito hôm 6/4. Ảnh: Anadolu

Chính phủ Nicaragua hôm 6/4 đã công bố quyết định trên đồng thời tuyên bố “phản đối mạnh mẽ” đối với cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao của Mexico ở Quito. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bế tắc kéo dài nhiều tháng về việc Đại sứ quán Mexico trở thành nơi trú ẩn cho cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas, người đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorde Glas từng hai lần bị kết án tham nhũng và đã trú ẩn trong Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito kể từ khi xin tị nạn chính trị tháng 12/2023. Chính phủ Mexico đã cấp quyền tị nạn chính trị cho ông Ecuador Glas và từ chối yêu cầu của Ecuador nhằm bắt giữ ông.

Cụ thể, trong một tuyên bố, chính quyền Nicaragua nêu rõ: “Trước hành động bất thường và đáng trách ở Quito của các lực lượng chức trách với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội… chúng tôi tuyên bố quyết định cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với chính phủ Ecuador”.

Nhà chức trách Nicaragua cho biết cũng lên án “chủ nghĩa man rợ chính trị theo tư tưởng phát xít mới của Chính phủ Ecuador”.

Tuyên bố cũng tái khẳng định “cam kết của Nicaragua đối với luật pháp và công ước quốc tế liên quan tới mối quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia và chính phủ trên toàn thế giới”.

Lời khiển trách từ Managua được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, hệ quả từ cuộc đột kích hôm 5/4.

Trong diễn biến liên quan, Mexico cũng tuyên bố sẽ khởi kiện Chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Các chính phủ Nam Mỹ – bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Peru, Chile, Colombia, Venezuela và Honduras – đã cũng bày tỏ sự bất bình trước vụ việc.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ ra tuyên bố cho rằng Ecuador đã vi phạm “quyền bất khả xâm phạm” là các tài sản ngoại giao của các nước. Nhóm khu vực cũng kêu gọi Ecuador và Mexico đàm phán nhằm giải quyết các khác biệt.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông Glas đang phải đối mặt với “sự đàn áp và quấy rối”, và cuộc đột kích của cảnh sát Ecuador “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico”.

Chính phủ Ecuador tuyên bố rằng vụ bắt giữ được thực hiện để bảo vệ chủ quyền của Quito và Mexico đã lạm dụng “các quyền miễn trừ và đặc quyền được cấp cho cơ quan ngoại giao”.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cang-thang-chinh-tri-my-latinh-leo-thang-sau-vu-tap-kich-dai-su-quan.html