Căng sức chống cháy rừng ở Kon Tum trong chuỗi ngày nắng nóng

Sau đợt mưa trái mùa vào cuối tháng 3, trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, hiện hàng trăm nghìn héc ta rừng có nguy cơ cháy rất cao. Các lực lượng chức năng địa phương đang căng sức phòng, chống cháy rừng.

Nắng nóng, khô hanh kéo dài đang khiến hàng hàng trăm nghìn héc ta rừng ở tất cả 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đối diện với nguy cơ cháy rất cao. Các chủ rừng đã tăng cường thêm lực lượng để giữ rừng.

Ông Ngô Tùng Khoa, Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi, nơi quản lý bảo vệ hơn 23.400 héc ta rừng, cho biết, việc phòng cháy rừng đang được đơn vị đặt lên hàng đầu.

Nguy cơ xảy ra cháy rừng từ việc phát đốt nương rẫy của người dân

“Thời tiết nắng nóng kéo dài, vật liệu khô hanh nguy cơ cháy rừng rất là cao. Đơn vị đã hợp đồng thêm lao động để tăng cường thêm cho các chốt, các trạm và bố trí thường xuyên việc trực tại các khu vực rừng dễ cháy. Ngoài 8 chốt cố định, Công ty lập thêm các chốt di động. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại từng khu vực một bố trí thường xuyên cán bộ, nhân viên đồng thời ban lãnh đạo, ban chỉ huy phòng cháy thường xuyên kiểm tra, giám sát”, ông Ngô Tùng Khoa nói.

Lực lượng phòng cháy rừng Vườn quốc gia Chư Mom Ray sử dụng smartphone trong tuần tra bảo vệ rừng

Căng sức phòng chống cháy, các đơn vị chủ rừng ở tỉnh Kon Tum phải đối diện với cảnh “thiếu trước hụt sau”, chồng chất khó khăn: Diện tích rừng lớn song lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng mỏng; phương tiện chữa cháy thô sơ. Thời gian này người dân đang tranh thủ dọn dẹp phát đốt nương rẫy chuẩn bị vụ sản xuất mới nên nguy cơ lửa bén vào rừng rất cao. Việc kiểm soát người ra vào rừng cũng như kiểm soát việc sử dụng lửa cũng hạn chế do nhiều diện tích rừng tiếp giáp với đường giao thông, nương rẫy của người dân.

Nguyễn Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cang-suc-chong-chay-rung-o-kon-tum-trong-chuoi-ngay-nang-nong-post1089686.vov