Cảng quốc tế Long An hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Để mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng, kết nối thị trường, nâng cao sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu; hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thúc đẩy thương mại toàn cầu, chiều tối 21/3 tại Hội nghị và triển lãm cảng biển và logistics Philippines 2024, Cảng quốc tế Long An - Việt Nam và Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR) - Philippines đã ký kết Ý định thư chính thức hóa mối quan hệ kết nghĩa của 2 cảng trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Cảng quốc tế Long An (Việt Nam) và OPASCOR (Philippines) ký kết Ý định thư trong hợp tác phát triển cảng biển.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty cổ phần quản lý và khai thác Cảng quốc tế Long An Nguyễn Thụy Quỳnh Hương cho biết, tham gia Hội nghị và triển lãm cảng biển và logistics Philippines 2024, Cảng quốc tế Long An tham gia sáng kiến về phát triển kinh tế và logistics vùng kinh tế trọng điểm phía nam Việt Nam thông qua hình thành cảng xanh bền vững trong tương lai giảm lượng carbon khí thải và tối ưu hóa hoạt động cảng bằng cách tăng hiệu quả; giảm chi phí hoạt động cho các bến container, hàng xá và hàng rời.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Philippines - Ông Elmer U. Sarmiento (giữa) tham quan gian hàng triển lãm và trao đổi thông tin về cảng biển với lãnh đạo Cảng quốc tế Long An.

Việc ký kết Ý định thư đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chính thức hóa mối quan hệ kết nghĩa của hai cảng trọng điểm trong khu vực ASEAN, mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng, kết nối thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu; hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cang-quoc-te-long-an-huong-den-muc-tieu-phat-trien-xanh-va-ben-vung-post801007.html