Canada, Tây Ban Nha bay giám sát trên lãnh thổ Nga

Các nhà quan sát Tây Ban Nha và Canada trong tuần sẽ bay giám sát trên lãnh thổ Nga và Belarus theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Phi cơ C-130 của Canada. Ảnh: RCAF.

"Từ ngày 31/10 đến 4/11, theo Hiệp ước Bầu trời Mở, phái đoàn Canada - Tây Ban Nha sẽ bay giám sát lãnh thổ Nga và Belarus trên phi cơ quan sát C-130 của Canada", Sputnik dẫn lời Sergei Zabello, quyền giám đốc Trung tâm Giảm Nguy cơ Hạt nhân, Bộ Quốc phòng Nga, cho biết ngày 31/10.

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký vào tháng 3/1992 và trở thành một trong những biện pháp chính giúp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 1/1/2002 và hiện có 34 nước tham gia, trong đó có Nga và hầu hết thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/canada-tay-ban-nha-bay-giam-sat-tren-lanh-tho-nga-28702.html