Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ giữa căng thẳng

Canada đã rút 41 nhà ngoại giao và gia đình của họ khỏi Ấn Độ sau khi New Delhi đe dọa thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao trong bối cảnh tranh chấp ngày càng sâu sắc về vụ một nhà hoạt động theo đạo Sikh bị sát hại.

Động thái này diễn ra sau một loạt vụ trục xuất ngoại giao ăn miếng trả miếng giữa hai nước sau vụ công dân Canada và là nhà lãnh đạo nổi tiếng của đạo Sikh Hardeep Singh Nijjar bị hai kẻ tấn công đeo mặt nạ bắn hạ ở tỉnh British Columbia (Canada).

Rạn nứt giữa hai nước nảy sinh sau khi lãnh đạo Canada - Justin Trudeau tuyên bố các cơ quan tình báo của ông đang theo đuổi “những cáo buộc đáng tin cậy” rằng vụ giết người có khả năng liên quan đến các đặc vụ của Ấn Độ. Trong khi đó, Ấn Độ đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Nijjar và gọi những tuyên bố này là “vô lý và có động cơ”.

Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao, Ấn Độ đã đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada vì cho là “mối đe dọa an ninh” đối với các nhà ngoại giao ở Canada.

Tháng trước, Ấn Độ cho biết họ sẽ yêu cầu một số nhà ngoại giao Canada rời khỏi đất nước.

Quan hệ Ấn Độ -Canada ngày càng rạn nứt

Bình luận về việc rút 41 nhà ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly nói: “Sự an toàn của người dân Canada và các nhà ngoại giao của chúng tôi luôn là mối quan tâm hàng đầu của tôi”.

Joly cho biết những nhà ngoại giao và gia đình họ đã rời Ấn Độ trong khi 21 nhà ngoại giao Canada vẫn ở lại nước này.

Hardeep Singh Nijjar là ai?

Nijjar là người ủng hộ việc thành lập một nhà nước riêng biệt của người Sikh bao gồm các vùng của Ấn Độ và được gọi là Khalistan.

Theo Tổ chức Sikh Thế giới của Canada, Nijjar thường dẫn đầu các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại điều mà nhóm vận động gọi là “sự vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Ấn Độ và ủng hộ Khalistan”.

Phong trào Khalistan bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Ấn Độ và bị chính phủ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia - một số nhóm có liên quan đến phong trào này bị liệt vào danh sách “các tổ chức khủng bố” theo Đạo luật (Phòng chống) Hoạt động bất hợp pháp của Ấn Độ (UAPA).

Vào năm 2020, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ cáo buộc ông Nijjar “cố gắng cực đoan hóa các cộng đồng người Sikh trên toàn thế giới để ủng hộ việc thành lập 'Khalistan'”, đồng thời nói thêm rằng người này đã “cố gắng xúi giục người theo đạo Sikh bỏ phiếu ly khai, kích động chống lại chính phủ của Ấn Độ và thực hiện các hoạt động bạo lực”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/canada-rut-41-nha-ngoai-giao-khoi-an-do-giua-cang-thang-ngoai-giao_154214.html