Canada cân nhắc hạn chế sinh viên quốc tế để giải quyết khủng hoảng nhà ở

Với dân số ngày càng già dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, Canada xem dân nhập cư và sinh viên quốc tế là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Nhưng điều đó đang góp phần gây ra cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở giá rẻ, khiến giới chức trách xem xét đặt hạn mức thị thực cấp cho sinh viên quốc tế.

Sinh viên của Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada. Ảnh: Bloomberg

Trong cuộc phỏng vấn với mạng lưới truyền hình CTV hôm 14-1, Bộ trưởng Nhập cư Canada, Marc Miller cho biết, Canada đang xem xét giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được phép lưu trú ở Canada giữa lúc chính phủ đối mặt với những lời chỉ trích về cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ.

Canada phụ thuộc vào dân nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ lực lượng dân số già. Trong những năm gần đây, Thủ tướng Justin Trudeau liên tục nâng hạn ngạch nhập cư. Nhưng cơn khủng hoảng nhà ở giá phải chăng hiện nay ở Úc được cho là do sự gia tăng của dân nhập cư và sinh viên quốc tế, thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, cũng như hoạt động xây dựng trì trệ do tác động của lạm phát.

Ông Miller tiết lộ. chính phủ Canada sẽ cân nhắc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế trong quí 1 và quí 2 năm nay. “Số lượng sinh viên quốc tế đang ở mức cao đáng lo ngại. Điều này thực sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Miller nói nhưng không biết chính phủ đang xem xét giảm bao nhiêu sinh viên quốc tế.

Dữ liệu chính thức cho thấy có hơn 800.000 sinh viên nước ngoài có thị thực cư trú ở Canada trong năm 2022, tăng từ 275.000 vào năm 2012. Sinh viên Ấn Độ và Trung Quốc chiếm khoảng một nửa con số này. Hơn 300.000 sinh viên quốc tế và người lao động nhập cư ngắn hạn đến Canada chỉ trong quí 3 năm ngoái.

Số lượng sinh viên quốc tế tại Canada tăng vọt trong ba năm qua, với số lượng giấy phép du học được Bộ Nhập cư Canada xử lý tăng 60%. Bộ Nhập cư đã xử lý hơn một triệu đơn đăng ký và gia hạn giấy phép du học mới vào năm 2023, đánh dấu con số cao kỷ lục.

Canada là điểm đến phổ biến đối với sinh viên quốc tế vì họ có thể xin giấy phép lao động tương đối dễ dàng. Họ có thể được phép làm việc tối đa 20 ngày mỗi tuần trong các học kỳ và làm việc không giới hạn thời gian trong các kỳ nghỉ.

Việc tuyển dụng sinh viên nước ngoài , những người trả học phí cao hơn khoảng năm lần so với người Canada để lấy bằng đại học, luôn là điều hấp dẫn đối với các tổ chức giáo dục trong nước.

Sinh viên quốc tế đóng góp hơn 22,3 tỉ đô la Mỹ mỗi năm cho nền kinh tế Canada và là nguồn cung lực lượng lao động và tài năng cần thiết để bổ sung cho dân số già của Canada. Sinh viên quốc tế ngày càng trở nên quan trọng đối với mục tiêu thu hút kỷ lục 1,45 triệu người nhập cư từ năm 2023 đến năm 2025. Canada công bố mục tiêu này vào tháng 11-2022, như một phần của chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động. Điều đó báo hiệu rằng Canada đang đi theo hướng ngược lại với nhiều chính phủ phương Tây, vốn tìm cách hạn chế nhập cư.

Tuy nhiên, Steve Pomeroy, nhà tư vấn nghiên cứu chính sách và tại trung tâm nghiên cứu đô thị của Đại học Carleton, cho rằng, số lượng kỷ lục sinh viên quốc tế đến Canada khiến chi phí thuê nhà ở, vốn đã đắt đỏ, trợ nên tồi tệ hơn.

Chính phủ Canada đã nêu ra ý tưởng giới hạn số lượng thị thực cấp cho sinh viên nước ngoài hồi tháng 8 năm ngoái. Lúc đó, Bộ trưởng Nhà ở Canada, Sean Fraser nói rằng sự gia tăng mạnh của số lượng sinh viên quốc đang gây sự căng thẳng rõ ràng cho một số thị trường nhà ở của Canada. Tuy nhiên, ông nói chính phủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề hạn chế sinh viên nước ngoài.

Fraser cho biết thêm, mục tiêu của chính phủ là hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục để đảm bảo rằng nếu họ tiếp tục thu hút số lượng sinh viên kỷ lục “thì họ cũng là một phần của giải pháp bằng cách đảm bảo rằng sinh viên có nơi ở”.

Chính phủ Canada vấp phải nhiều chỉ trích vì đã chào đón số lượng người nhập cư ngày càng tăng, cả thường trú và tạm trú , trong khi đất nước đang thiếu nhà ở trầm trọng. Canada, với dân số khoảng 39,5 triệu người, có kế hoạch tiếp nhận kỷ lục 500.000 thường trú nhân mới vào năm 2025. Nhưng ông Fraser cho biết việc hạn chế số lượng thường trú nhân không phải là giải pháp cho khủng hoảng nhà ở.

Trong khi đó, báo The Canadian Press, trích dẫn các tài liệu nội bộ cho thấy, chính phủ Canada đã được cảnh báo hai năm trước rằng các mục tiêu nhập cư đầy tham vọng có thể gây nguy hiểm cho khả năng chi trả nhà ở. Năm ngoái, Canada quyết định giữ nguyên hạn ngạch nhập cư hiện tại trong năm 2023 và 2024 do tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng và lạm phát ngày càng gia tăng. Canada có kế hoạch dừng tăng nhập cư vào năm 2026.

Sau hơn tám năm cầm quyền, Đảng Tự do của Thủ tướng ustin Trudeau chứng kiến mức ủng hộ giảm mạnh, với các cuộc thăm dò cho thấy đảng này đứng sau đảng Bảo thủ đối lập do ông Pierre Poilievre lãnh đạo. Poilievre là người chỉ trích mạnh mẽ chính phủ không quản lý đúng đắn vấn đề nhà ở.

Theo Reuters, CTV, NY Times

Khánh Lan

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/canada-can-nhac-han-che-sinh-vien-quoc-te-de-giai-quyet-khung-hoang-nha-o/