Canada: Bão tuyết lịch sử kéo dài ở miền Đông, nhiều trường học, công sở phải đóng cửa

Ngày 5/2, truyền thông địa phương đưa tin, trận bão tuyết lịch sử kéo dài nhiều ngày ở miền Đông Canada đã khiến chính quyền địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp, nhiều trường học và công sở phải đóng cửa.

Tuyết rơi dày trên đường phố Canada. (Nguồn: The Canadian Press)

Chính quyền khu vực Cape Breton thuộc tỉnh Nova Scotia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều nơi chứng kiến lượng tuyết rơi dày tới 80cm.

Người dân được hướng dẫn hạn chế ra ngoài, dọn sạch tuyết ở các lối đi vào nhà hoặc trên đường và làm sạch tuyết trong hệ thống thông gió trong nhà.

Đài CBC News đưa tin, đến sáng 5/2 (theo giờ địa phương), lượng tuyết rơi tại sân bay ở thành phố Sydney, Nova Scotia là 90cm, trong khi khu trung tâm ở thành phố này là 150cm.

Bên cạnh đó, các sân bay tại Halifax, Moncton và Charlottetown đều khuyến cáo hành khách kiểm tra lịch trình bay trước khi khởi hành.

Bão tuyết còn gây khó khăn cho hoạt động bưu chính với cảnh báo đỏ được đưa ra tại các tỉnh Prince Edward Island và Nova Scotia đồng nghĩa việc vận chuyển sẽ bị đình trệ trong nhiều ngày.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-bao-tuyet-lich-su-keo-dai-o-mien-dong-nhieu-truong-hoc-cong-so-phai-dong-cua-260141.html