Cần xử lý mạnh tay việc chó thả rông cắn người

Liên tiếp hai ngày 18 và 19-2, có hai vụ chó cắn người phải nhập viện khiến nhiều bạn đọc bức xúc. Một số bạn đọc cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm tình trạng trên.

Ngày 18-2 vừa qua, một nam sinh viên ở tỉnh Lào Cai khi đang chạy bộ thì bị hai con chó thả rông tấn công. Rất may là nam sinh viên đã được người dân giải cứu, đưa đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định. Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Bắc Cường đã mời chủ nuôi chó đến làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 19-2, hai du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thuộc xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang thì bị một con chó tấn công khiến một người nhập viện. Công an TP Nha Trang đã tiếp nhận và điều tra vụ việc.

Ra đường là sợ chó

Sau khi hai sự việc trên xảy ra, một số bạn đọc đã bày tỏ ý kiến không đồng tình về tình trạng chó thả rông gây nguy hiểm cho người khác.

Bạn đọc Thanh Khiết cho biết: “Ý thức của chủ nuôi chó rất kém mới để chó thả rông, không rọ mõm rồi cắn người như thế. Giờ ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác thì bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được. Thật sự bức xúc! Nơi tôi ở cũng có chó thả rông, không rọ mõm có ở khắp nơi, nhất là công viên và đường trong khu dân cư. Cách đây hơn một tháng, nơi tôi ở đã có vụ chó thả rông cắn một cháu bé sáu tuổi. Ám ảnh nhất là hình ảnh chó ngậm chặt tay cháu bé, mọi người phải cùng nhau dùng nhiều biện pháp để giải cứu cháu bé”.

Từng là nạn nhân bị chó cắn trong lúc đi tập thể dục, chị Thúy Quỳnh (quận Gò Vấp) đã bị ám ảnh trong một thời gian dài. Chị chia sẻ: “Tôi đang đi bộ tập thể dục thì một con chó rất to bất ngờ phóng ra, vồ lấy chân tôi và cắn. Lúc đó, tôi cố vùng vẫy để thoát nhưng con chó rất hung dữ, nó cắn khắp người tôi. Sau đó tôi bị mất cảm giác và ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Giờ cơ thể tôi còn những vết thương do con chó đó gây ra, nhìn những vết thương là tôi lại sợ và không dám đi bộ ra đường từ sau vụ việc đó”.

Không chỉ cắn người, chó thả rông còn là nguyên nhân của những vụ tai nạn xe trên đường. Anh Thành Quí (quận Gò Vấp) cho biết bản thân anh đã từng bị té xe máy dẫn đến gãy tay do chó thả rông tông vào.

“May mắn hôm đó tôi chạy xe rất chậm mà còn bị gãy tay, nếu chạy nhanh tôi không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của tôi rất nhiều” - anh Quí nói.

Các địa phương cần có đội bắt chó thả rông

Nhiều bạn đọc cho rằng việc chó thả rông không thể xem nhẹ, các cơ quan chức năng cần xử lý quyết liệt, mạnh tay hơn để răn đe, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bạn đọc Minh Hùng cho biết theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong vì bị chó cắn. Qua đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải có biện pháp tuyên truyền, xử lý để người nuôi chó có hiểu biết về pháp luật, từ đó có ý thức trong việc chăm sóc vật nuôi đúng cách.

Bạn đọc Mỹ Duyên bức xúc: “Để chó thả rông cắn người, sự tắc trách này không chỉ đến từ chủ nuôi chó mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Để chó cắn người rồi mới xử lý, nếu chó mang bệnh dại thì xử lý để làm gì nữa. Chưa kể để chó cắn du khách ở các điểm du lịch nổi tiếng thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh chung của du lịch Việt Nam.

Bạn đọc Trang Anh cho rằng phải xử lý thật nghiêm tình trạng chó thả rông cắn người. “Tôi thấy xử lý hành chính những vụ chó cắn người thì không ăn thua gì, chưa đủ để làm gương và răn đe cho những người khác. Theo tôi, với những vụ việc nghiêm trọng và đủ yếu tố thì phải xử lý hình sự từ một đến hai vụ thì người nuôi chó mới rút kinh nghiệm. Người bị chó cắn phải hao tổn về sức khỏe, thậm chí là tính mạng trong khi chủ nuôi chó thì chỉ bị xử phạt 1-2 triệu đồng thì thật không công bằng”.

Một số bạn đọc khác cho rằng để xử lý dứt điểm nạn chó thả rông, các địa phương nên thành lập đội bắt chó thả rông giống như một số nơi đã thực hiện. Bạn đọc Lê Điệp chia sẻ: “UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM có đội bắt chó thả rông, tôi ủng hộ việc làm này và hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng khắp nơi”.•

Có đội bắt chó, tình trạng chó thả rông đã giảm

Đội bắt chó thả rông của phường chính thức hoạt động vào ngày 5-11-2022. Mục tiêu đặt ra là kiên quyết dẹp tình trạng chó thả rông trên địa bàn phường để đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan đô thị.

Đến nay đội đã ra quân hơn 10 lượt và bắt hơn 50 trường hợp chó thả rông, không rọ mõm trên địa bàn phường. Tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy tình trạng chó thả rông trên địa bàn phường đã giảm, nhất là ở các điểm đen như công viên, khu dân cư...

Đi cùng với việc thành lập và hoạt động của đội bắt chó thả rông, phường còn thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý vật nuôi. Triển khai việc tiêm ngừa để phòng bệnh dại hằng năm, cho các hộ dân đăng ký vật nuôi để có danh sách thuận tiện trong công tác quản lý.

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

HUỲNH THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-xu-ly-manh-tay-viec-cho-tha-rong-can-nguoi-post720890.html