Cần xây dựng hệ thống thoát nước ở thôn Bích Khê

Nhiều năm nay, do hệ thống thoát nước chưa có nên việc tiêu úng, thoát nước ở thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong rất khó khăn. Vì vậy, mỗi khi đến mùa mưa là các con đường trên địa bàn thôn, vườn nhà dân thường bị ngập úng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, giao thông đi lại cũng như sản xuất của người dân.

Chỉ cần có mưa liên tục từ 2-3 ngày là phần lớn diện tích vườn nhà ông Hùng bị ngập, hoa màu bị hư hỏng - Ảnh: M.L

Thực hiện chủ trương của Hội Nông dân xã Triệu Long xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, gia đình ông Đỗ Hùng ở thôn Bích Khê đã sử dụng hơn 3.600 m2 đất vườn để trồng hoa màu. Tuy nhiên, vườn nhà ông chỉ sử dụng được vào mùa khô, còn vào mùa mưa do hệ thống thoát nước ở thôn chưa có nên chỉ cần mưa liên tục từ 2-3 ngày là phần lớn diện tích vườn của ông bị ngập, hoa màu bị ngâm trong nước lâu ngày hư thối gần hết.

Ông Hùng chia sẻ: “Cuộc sống của người dân nông thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, sau mỗi trận mưa, quanh đường đi của thôn xóm, nhà dân và trong các vườn tược nước đều bị ngập lâu. Vì thế, ai cũng bất an khi chứng kiến hoa màu chết nhiều. Chúng tôi không biết làm cách nào để khắc phục. Mong các cấp, ngành quan tâm sớm có phương án xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Hiện nay, thôn Bích Khê có khoảng 200 hộ/hơn 1.000 nhân khẩu, với hơn 70 ha đất sản xuất, trong đó có 20 ha trồng các loại cây hoa màu. Tình hình ngập, ứ nước trong và sau mưa kéo dài những năm qua làm đã không chỉ gây khó khăn trong đi lại, sinh hoạt mà còn gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế của người dân trong thôn. Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Bích Khê Trương Hùng cho biết: Toàn HTX có 20 ha diện tích trồng các loại cây hoa màu.

Do mưa lớn những ngày trong tháng 10/2023 đã làm cho nhiều diện tích rau bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều diện tích rau khác chưa đến kỳ thu hoạch nhưng bà con phải thu hoach sớm để tránh thiệt hại. Đối với diện tích cây khoai lang bị ảnh hưởng từ 4-5 ha, trong đó có khoảng 30% không thể khôi phục lại được đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Do mưa, hệ thống đường bê tông trong thôn bị ngập nước lâu ngày làm cho các phương tiện giao thông, người qua lại khó khăn, đường có nguy cơ bị hư hỏng nếu không có giải pháp thoát nước.

Chủ tịch UBND xã Triệu Long Võ Sính cho biết: Triệu Long là xã trọng điểm của lũ lụt, riêng thôn Bích Khê là nơi thấp nhất nên mỗi khi mưa lớn kéo dài hoặc có lũ đổ về thì thường bị ngập nặng. Xã đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống tiêu úng đảm bảo thoát nước trong mùa mưa, góp phần bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

Minh Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/can-xay-dung-he-thong-thoat-nuoc-o-thon-bich-khe/181155.htm