Cận vệ Nga có thể nhìn xuyên tường

Các chiến sĩ lực lượng Cận vệ Nga sắp nhận được loại radar xách tay có thể giúp họ nhìn thấy người qua lớp tường dày.

Thiết bị đặc biệt này sẽ cho phép các chiến sĩ cận vệ nhận biết được những phần tử khủng bố cố thủ hoặc lẩn trốn không chỉ trong nhà mà còn trong những đường hầm ngầm hoặc những căn hầm được ngụy trang kỹ lưỡng.

Theo miêu tả của tờ báo Nga Izvestia, loại radar PO-900 nói trên có khả năng xác định vị trí của người đang chuyển động cách xa tối đa 21 mét đăng sau bức tường gạch hoặc tường bê tông có độ dầy tối đa 60 cm. Nếu các phần tử khủng bố không di chuyển bất động thì PO-900 có thể xác định được chúng qua hơi thở.

Đó là vì radar có khả năng ghi nhận những chuyn động lặp đi lặp lại có biên độ rất nhỏ, chẳng hạn, chuyển động của lồng ngực khi thở hoặc chuyển động của trái tim khi đập. Chỉ cần thời gian 20 giây phân tích dữ liệu nhận được là PO-900 đã có thể chuyển thông tin về kẻ đang nấp kín lên màn hình radar.

Vũ Việt

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/can-ve-nga-co-the-nhin-xuyen-tuong-1074955.tpo