Cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch và trung thực trong khai báo y tế

Đợt dịch COVID-19 thứ 4 từ ngày 27/4 đã lây lan ra hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch và khai báo y tế là một trong những yếu tố then chốt, quan trọng, góp phần kiểm soát, hạn chế thấp nhất lây lan và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền tại hộ gia đình về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền tại hộ gia đình về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 10/8, toàn tỉnh đang cách ly và giám sát gần 7,6 nghìn trường hợp, tại 11 cơ sở y tế và trên 30 cơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thành phố. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 146 trường hợp, tại cơ sở cách ly tập trung gần 1,4 nghìn trường hợp và cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên 6 nghìn trường hợp.

Toàn tỉnh đang điều trị cho 54 ca bệnh, tại 3 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh, gồm Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi (huyện Kim Sơn) và Phòng khám Đa khoa khu vực Quỳnh Sơn (huyện Nho Quan).

Thực tế công tác phòng, chống dịch hiện nay cho thấy, dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến hết sức phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta lơ là, chủ quan trong phòng dịch. Do đó, cần siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch, không để lây nhiễm thứ phát và lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, mỗi người dân cần lắng nghe, theo dõi thông tin chính thống từ BCĐ phòng, chống dịch các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, không hoang mang, lo lắng thái quá, nhưng cũng không chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Xuyến, người dân xóm Tây Thổ, xã Văn Hải (huyện Kim Sơn) cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt khi trên địa bàn xã có ca bệnh COVID-19, lại ở ngay sát với xóm của tôi, nên gia đình cũng như người dân trong xóm rất đề cao cảnh giác.

Tất cả mọi người, trừ khi có việc thật cần thiết, như mua bán nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc các việc đột xuất mới ra khỏi nhà, còn lại đều ở trong nhà, không sang chơi, nói chuyện với hàng xóm, láng giềng, không tụ họp ăn uống đông người. Mỗi người dân nơi đây đều hiểu, thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, nghiêm túc, chính là bảo vệ bản thân mình và cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Trùm Chánh giáo họ Kim Tạo, xã Kim Hải (huyện Kim Sơn): Các biện pháp phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu, để không xuất hiện và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tại giáo họ Kim Tạo có 1.360 giáo dân, các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đã được tạm dừng ngay khi có chỉ đạo của các cấp chính quyền. Cùng với đó, người dân công giáo tự nguyện đăng ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của UBND xã, Đồn Biên phòng Kim Sơn và hướng dẫn của Trạm Y tế xã.

Theo bác sĩ Phạm Trung Mạnh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nên mỗi người dân cần hạn chế tối đa việc ra ngoài, đến những nơi đông người... Đặc biệt, nếu trong diện được tiêm vắc xin phòng bệnh, cần khẩn trương thực hiện tiêm phòng, góp phần hạn chế sự lây lan và nguy cơ bệnh nặng nếu mắc COVID-19.

Cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, mỗi người dân cũng cần trung thực trong khai báo y tế. Khai báo y tế là việc người dân cung cấp thông tin y tế cá nhân, nhất là những thông tin về lịch sử nơi đi, nơi ở và nơi đến nhằm mục đích kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua các thông tin khai báo, giúp ngành Y tế và cơ quan chức năng phát hiện người có nguy cơ tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh ở các địa phương vùng dịch trở về, từ đó có các biện pháp chủ động ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Nghiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, với việc khai báo y tế, căn cứ vào các thông tin được cập nhật, cơ quan y tế trên địa bàn sẽ nắm bắt cơ bản diễn biến sức khỏe, lịch trình đi lại, di chuyển của mỗi cá nhân để theo dõi, hỗ trợ trong tình huống cần thiết. Đặc biệt, những người liên quan đến các ca bệnh, người đi từ tâm dịch trở về, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở,… sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ. Các trường hợp khác sẽ được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi về địa phương...

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Khắc Nghiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, việc khai báo y tế trung thực không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi người. Bởi khai báo y tế sẽ giúp cho người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm COVID-19 được tiếp cận với dịch vụ y tế để xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm, ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang người thân, gia đình và cộng đồng.

Như vậy, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, cùng với sự nỗ lực các cơ quan chức năng, mỗi người dân trong cộng đồng cần khai báo y tế trung thực, đồng thời thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch và hưởng ứng, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đây cũng là thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ "mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh", chung tay sớm đẩy lùi đại dịch nguy hiểm...

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/can-tuan-thu-nghiem-cac-bien-phap-phong-dich-va-trung-thuc/d20210810144953202.htm