Cần trao quyền và đảm bảo quyền lợi thiết yếu cho em gái

Với chủ đề 'Vai trò của trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và Ngăn chặn kết hôm sớm trẻ em', trẻ em gái ở các xã miền núi rẻo cao của tỉnh Quảng Bình đã lan tỏa được thông điệp đến với các cấp lãnh đạo xã, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh và trẻ em trong cộng đồng. Qua đó góp phần phát huy vai trò trẻ em gái và ngăn chặn tình trạng kết hôn trẻ em tại các địa phương.

Thông điệp "Trao quyền cho em gái" nhân dịp hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) tại Quảng Bình.

Hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) và thực hiện Luật trẻ em năm 2016, tổ chức. Plan International Việt Nam tại Quảng Bình đã phối hợp cùng UBND các xã miền núi khó khăn ở các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức hoạt động Truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái với chủ đề "Vai trò của trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và Ngăn chặn kết hôm sớm trẻ em".

Với chuỗi sự kiện tại 10 xã dự án được triển khai, tổng cộng có khoảng 1,700 trẻ em tham gia, trong đó có 923 trẻ em gái có cơ hội trình bày và thể hiện mình về các vấn đề "Vai trò của trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và Ngăn chặn kết hôm sớm trẻ em". Với các nội dung truyền thông rất ý nghĩa liên quan đến chủ đề trên và thông qua các phần như vẽ tranh, đóng kịch,…

Những vở kịch ngắn về quyền trẻ em gái được các em xây dựng với khát vọng được chia sẻ, quan tâm đến trẻ em gái trong cộng đồng

Tại những diễn đàn này, các em gái đã lan tỏa được thông điệp đến với các cấp lãnh đạo xã, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh và trẻ em trong cộng đồng. Qua đó góp phần phát huy vai trò trẻ em gái và ngăn chặn tình trạng kết hôn trẻ em tại các địa phương.

Em Đinh Thị Huyền Như, dân tộc Chứt, bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa chia sẻ "Đây là lần đầu em được tham gia truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái với chủ đề Vai trò của trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và Ngăn chặn kết hôm sớm trẻ em. Chủ đề này rất cần thiết và có ý nghĩa khi ở bản em, các em gái như em không được coi trọng như những bạn trai, nhiều bạn gái còn có tình trạng kết hôn sớm xảy ra.

Những ý kiến, đề đạt cá nhân với mong muốn các em gái được gia đình, cộng đồng đối xử bình đẳng hơn trong cuộc sống.

Buổi truyền thông này chúng em được có cơ hội giao lưu và được thể hiện những mong muốn của mình để các bạn trai, gia đình và cộng đồng đối xử bình đẳng hơn với trẻ em gái như chúng em và đặc biệt qua đây chúng em cũng đã gửi đi thông điệp về những tác hại của kết hôn sớm để mọi người cùng nhau ngăn chặn và ở bản em sẽ không còn chứng kiến trường hợp nào kết hôn sớm.

"Em mong muốn hàng năm xã sẽ tổ chức các hoạt động như vậy để trẻ em gái chúng em tiếp tục được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của mình"… em Đinh Thị Huyền Như mong muốn.

Với các sự kiện được diễn ra, tổng cộng có 20 em gái được lựa chọn để trao quyền làm chủ tịch và phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, trưởng công an xã, hiệu trưởng nhà trưởng, bí thư đoàn thanh niên,…với niềm tin mạnh liệt nhiều trẻ em gái sẽ trở thành những lãnh đạo trong tương lai.

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/can-trao-quyen-va-dam-bao-quyen-loi-thiet-yeu-cho-em-gai-20231013122331611.htm