Cần tổ chức lại nút giao thông cầu Chiếc, huyện Thường Tín

Cầu Chiếc mới vượt sông Nhuệ trên tuyến đường tỉnh 427 được kỳ vọng sẽ giúp kết nối thuận lợi quốc lộ 21B với quốc lộ 1A. Thuận lợi chưa thấy đâu, va chạm giao thông lại xảy ra thường ngày, khiến người dân bức xúc.

Nút giao khu vực ngã 5, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Theo thiết kế hiện nay, tuyến đường trục xã cắt ngang sát cầu Chiếc hướng đi huyện Thanh Oai và chiều ngược lại đã dẫn đến nguy cơ xung đột dòng khi các phương tiện phải đan xen với dòng xe đi lên cầu.

Tuyến đường dễ gây ra nguy cơ xung đột dòng giao thông

Ông Hoàng Đình Quý, Bí thư chi bộ thôn Nhân Hiền, cho biết: "Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng các bên có trách nhiệm không nghiên cứu ngay từ đầu, cho nên khi mới thông cầu được 4,5 hôm đã xảy ra bốn vụ tai nạn, một vụ gãy chân".

Bất cập tại nút giao thông này là việc không lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhiều người điều khiển phương tiện không đi đúng biển báo tốc độ, lối cho người đi bộ bị chắn bằng phân cách bê tông.

Bất cập tại nút giao thông này là không lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Anh Hoàng Quốc Thành (quận Hà Đông) cho biết: " đường rất nhiều bụi cát đá, rất là nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông".

Người dân quanh khu vực cho biết vào giờ phụ huynh đưa đón con đi học, việc tham gia giao thông hỗn hợp cùng các loại xe tải trọng lớn trong khi hạ tầng giao thông còn bất cập làm gia tăng khả năng xảy ra các sự cố giao thông.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/can-to-chuc-lai-nut-giao-thong-cau-chiec-huyen-thuong-tin-228408.htm