Can thiệp kịp thời cứu sống bệnh nhân có khối u hiếm gặp

Mới đây, Trung tâm Y tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.N., 35 tuổi có triệu chứng ra máu âm đạo kéo dài trong 2 tháng nhưng không đi khám có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân N. đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Phụ sản và CSSKSS – Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

Sáng ngày 02/5, bệnh nhân N. cảm thấy mệt mỏi nhiều mới vào Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để khám. Khi nhập viện, bệnh nhân đang trong tình trạng tỉnh, da niêm mạc màu hồng nhạt, Siêu âm phát hiện một khối u to chèn ép hết thành âm đạo đang ra máu nhiều.

Sau quá trình thăm khám và hội chẩn tại khoa, cùng với ban lãnh đạo Trung tâm, các bác sĩ chuyên khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và Phụ sản đã xác định đây là trường hợp tối cấp cứu, cần phải can thiệp phẫu thuật ngay, đồng thời huy động máu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Kíp phẫu thuật do BSCK II Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, BS CKI Bùi Thanh Tuấn – Phó Trưởng khoa Phụ sản và CSSKSS và BS CKI Trần Phúc Hiếu thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, kíp phẫu thuật phát hiện tử cung của bệnh nhân có kích thước bình thường, tuy nhiên vùng cổ tử cung xuất hiện một khối u to có kích thước 10x8cm với ranh giới không rõ. Do đó, kíp phẫu thuật quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần.

Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Bệnh nhân đã được truyền 5 đơn vị máu và 5 đơn vị huyết tương tươi cùng nhóm. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Phụ sản và CSSKSS – Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Bác sĩ Tiến, Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Vân Đồn chia sẻ, phẫu thuật cắt tử cung toàn phần là một kỹ thuật khó đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận đặc biệt trên bệnh nhân có thể trạng thiếu máu nặng kèm khối u to vùng cổ chèn ép thành âm đạo đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ khi mắc các vấn đề về bệnh phụ khoa nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp không có chỉ định từ bác sĩ có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời việc điều trị sau này trở nên khó khăn hoặc không hiệu quả.

V. Hùng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/can-thiep-kip-thoi-cuu-song-benh-nhan-co-khoi-u-hiem-gap-d198503.html