Cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót để có giải pháp nâng cao chất lượng xét xử

Trong 6 tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/3/2024), tòa án nhân dân hai cấp đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án, nhất là việc khắc phục tình trạng án quá thời hạn xét xử. Khi đó, tòa hai cấp đã thụ lý 6.967 vụ việc các loại (tăng 1.680 vụ việc so với cùng kỳ) và đã giải quyết đạt 60,18% (tăng 9,34%). Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, hai cấp đã tổ chức 62 phiên tòa trực tuyến. Đối với án quá thời hạn, chuẩn bị xét xử 16 vụ việc, so với cùng kỳ giảm 10 vụ việc; án tạm đình chỉ 189 vụ việc, so với cùng kỳ giảm 3 vụ việc. Đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao là Tòa án nhân dân huyện Long Phú (89,53%), Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm (67,31%)…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: SỚM MAI

Tuy nhiên trong những tháng đầu năm, hoạt động xét xử vẫn còn những thiếu sót, hạn chế nhất định: Án tồn năm 2023 trở về trước vẫn còn, tiến độ giải quyết án còn chậm; biên chế hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho công tác cải cách tư pháp… Các đại biểu có nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Thái Rết tiếp nhận và trả lời những thắc mắc của các đơn vị. Đồng thời đề nghị, hai cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng công tác nghiệp vụ. Cần phải thẳng thắn, mạnh dạn nhìn nhận hạn chế, thiếu sót và đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng xét xử. Đặc biệt, hai cấp phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự giữ mình và đồng lòng, đoàn kết vì nhiệm vụ chung...

SỚM MAI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/can-thang-than-nhin-nhan-han-che-thieu-sot-de-co-giai-phap-nang-cao-chat-luong-xet-xu-72731.html