Cần sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là giao điểm giữa đường Sa Ra-Tầm Hưng, nơi có trụ sở của ngân hàng nên gọi là ngã ba Ngân hàng (xem ảnh).

Ngã ba giao thông này nằm trên địa bàn khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Là khu dân cư đông đúc nhưng không có đèn tín hiệu giao thông nên xe chạy hỗn loạn không theo quy trình nào. Hằng ngày, vào giờ đi làm buổi sáng, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao khiến giao thông ở đây trở nên nguy hiểm. Đặc biệt, nguy hiểm nhất là các em học sinh ngày nào cũng phải thường xuyên băng qua đường để đi học. Do không có đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện như: Xe đạp, xe gắn máy, ô tô… cứ thi nhau chạy, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Ngoài ra, những xe chạy đường dài thường dừng, đỗ bên đường, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người đi đường. Mới đây, vào ngày 24-4, hai xe gắn máy đi ngược chiều va chạm với nhau khiến hai người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Người dân ở khu vực ngã ba Ngân hàng rất mong ngành chức năng lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba này để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Bài và ảnh: ĐỖ KHẮC THỂ (Nhà số 5, khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/can-som-lap-dat-den-tin-hieu-giao-thong-506904