Cần sớm di dời lò giết mổ gia súc tập trung gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư

Nhiều tháng qua, người dân ở Khu phố 1, phường Đông Lương, TP. Đông Hà đã nhiều lần phản ánh đến các cấp chính quyền địa phương về việc lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn để xảy ra ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị di dời lò giết mổ này ra khỏi khu dân cư. Thế nhưng đến nay, việc khắc phục ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm, lò mổ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường nên người dân bức xúc phản ánh đến cơ quan báo chí.

Lò giết mổ gia súc xuống cấp, quá tải

Lò giết mổ gia súc tập trung ở Khu phố 1, phường Đông Lương, TP. Đông Hà được hình thành cách đây khoảng 25 năm. Ban đầu, đây chỉ là lò giết mổ gia súc nhỏ lẻ và khoảng 10 năm sau đó thì ngừng hoạt động do không mang lại hiệu quả. Sau đó, ông Phạm Thế Gia tiếp nhận, đầu tư lại lò giết mổ này và hoạt động cho đến nay.

Lò giết mổ gia súc tập trung do ông Phạm Thế Gia quản lý đã để xảy ra ô nhiễm môi trường và chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y theo đúng quy định - Ảnh: N.B

Nhiều năm qua, lò giết mổ này chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ với số lượng giết mổ 8 con lợn/ngày và 10 con bê/tháng. Vì thế, việc xử lý vệ sinh môi trường được đảm bảo khá tốt. Thế nhưng khoảng 3 tháng nay, khi UBND TP. Đông Hà có phương án bố trí tạm thời vị trí giết mổ mới cho các chủ hộ đang hoạt động tại lò giết mổ gia súc tập trung ở Phường 1 đến lò giết mổ gia súc tập trung ở Khu phố 1, phường Đông Lương, do ông Phạm Thế Gia quản lý thì đã thường xuyên xảy ra ô nhiễm môi trường.

Khoảng 3 tháng nay, tại lò giết mổ gia súc này, số lượng gia súc giết mổ mỗi ngày khoảng 30 - 40 con, có khi lên tới 40 - 60 con. Lượng nước thải, chất thải do giết mổ gia súc quá lớn đã khiến các bể chứa vốn đã xuống cấp càng thêm quá tải nên tràn ra ngoài, men theo cống rãnh, thấm vào đất, thậm chí còn chảy xuống con suối gần đó. Nhiều khu vực trong lò mổ này chưa thường xuyên đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường cũng như các điều kiện về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật.

“Tôi lên đây sinh sống từ năm 2001, khi đó, lò giết mổ này đã hoạt động được vài năm. Nhiều năm nay, thi thoảng có mùi hôi từ phía lò mổ nhưng không đáng kể. Thế nhưng khoảng 3 tháng nay thì lò mổ này đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường rất đáng lo ngại. Mùi hôi ngột ngạt khó thở lan rộng trong khu dân cư, nước thải chảy ra khe suối gây ô nhiễm môi trường. Người dân trong khu phố chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên các cấp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm”, bà H. một người dân sống gần khu vực lò giết mổ gia súc phản ánh.

Qua ghi nhận ý kiến, phản ánh của người dân về việc lò giết mổ gia súc gây ô nhiễm môi trường, ông Phạm Hồng Thanh, Khu phố trưởng Khu phố 1, phường Đông Lương đã kiến nghị lên các cấp về vấn đề ô nhiễm môi trường do lò mổ gây ra.

“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi đã phản ánh sự việc này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi và người dân ở đây rất mong muốn các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở lò giết mổ gia súc và sớm có phương án di dời lò giết mổ này ra khỏi khu dân cư để đảm bảo đời sống cho người dân”.

Xử lý chưa dứt điểm

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Trị về việc lò giết mổ gia súc tập trung ở Khu phố 1, phường Đông Lương, TP. Đông Hà gây ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương Võ Văn Thái cho biết đã nắm được nội dung của người dân phản ánh và UBND phường cũng đã tổ chức họp để xử lý.

Một góc bên trong lò giết mổ gia súc tập trung do ông Phạm Thế Gia quản lý - Ảnh: N.B

Ngày 7/11/2023, UBND phường Đông Lương đã tổ chức cuộc họp giải quyết tình hình môi trường tại lò giết mổ gia súc tập trung do ông Phạm Thế Gia quản lý. UBND phường Đông Lương đã yêu cầu ông Phạm Thế Gia xây dựng hầm chứa phân và có biện pháp xử lý ủ phân không gây mùi hôi, đảm bảo môi trường xung quanh. Nhắc nhở các hộ đến tham gia giết mổ gia súc có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý phân và các phụ phẩm đảm bảo yêu cầu. Nghiêm cấm việc giết mổ gia súc bị bệnh. Không được buộc trâu, bò hai bên đường gây ảnh hưởng đến giao thông và phóng uế gây mất vệ sinh môi trường.

Thế nhưng khoảng 3 tuần sau đó, vào lúc 8 giờ ngày 28/11/2023, tổ công tác do Công an TP. Đông Hà chủ trì, phối hợp với UBND phường Đông Lương, Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Đông Hà tiến hành kiểm tra tại lò giết mổ gia súc tập trung này thì vẫn phát hiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

Quá trình kiểm tra thực tế, tổ công tác đã ghi nhận tình hình ô nhiễm môi trường và không đảm điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở như: địa điểm gần sát với khu vực giết mổ gia súc lớn (bò) có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải nhưng đã quá tải, không thực hiện được các chức năng lắng, đọng dẫn đến phát sinh chất thải và nước thải (phân bò và nước có dính tạp chất) chảy ra khu vực mương nước trên địa bàn phường gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư.

Lò giết mổ gia súc tập trung do ông Phạm Thế Gia quản lý nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh: N.B

Phía sau khu vực giết mổ gia súc thuộc khuôn viên của lò giết mổ, phát hiện tại đoạn gần sát mương nước, cách khu vực giết mổ khoảng 30 m có khoảng 20 bao nilon màu đen, loại bao rác lớn, bên trong các bao nilon có chứa đựng nội tạng của gia súc (lợn), một số nội tạng còn tươi, còn lại phần lớn đang trong giai đoạn phân hủy nên xuất hiện côn trùng và phát tán ra môi trường xung quanh gây mùi hôi thối, ô nhiễm, nhưng không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường như chôn, lấp, rắc vôi kháng khuẩn theo đúng quy định.

Quá trình làm việc, ông Phạm Thế Gia đã thừa nhận việc chưa xử lý triệt để các vấn đề về môi trường sau quá trình sơ chế, giết mổ gây ô nhiễm môi trường. Công an TP. Đông Hà đã yêu cầu ông Phạm Thế Gia tạm dừng toàn bộ hoạt động giết mổ gia súc trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập biên bản làm việc (28/11/2023) để tiến hành xử lý các vấn đề gây ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y theo đúng quy định.

Tiến hành xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm đối với các bao nilon có chứa đựng nội tạng của gia súc (lợn) được vứt bỏ sát mương nước tại khu vực phía sau lò giết mổ. Tiến hành khơi thông cống rãnh, bể lắng lọc tại lò mổ và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đây. Hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà để xử lý rác thải sau quá trình giết mổ, sơ chế.

Cần đẩy nhanh việc di dời lò giết mổ gia súc

Lò giết mổ gia súc tập trung tại Khu phố 1, phường Đông Lương, TP. Đông Hà được xây dựng và đưa vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên, qua quá trình đô thị hóa và cơ sở hạ tầng của lò mổ đã xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện, nhu cầu giết mổ gia súc trên địa bàn, gây ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND TP. Đông Hà đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố tại phường Đông Lễ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp phải vướng mắc do không đảm bảo quy chuẩn theo quy định nên hiện nay dự án chưa thực hiện được.

Trâu, bò được đưa đến chờ giết mổ - Ảnh: N.B

Trước mắt, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường tại lò giết mổ gia súc tập trung này, trong thời gian chờ rà soát và tìm được vị trí mới xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố, UBND TP. Đông Hà đã chỉ đạo UBND phường Đông Lương tổ chức quản lý tốt hoạt động giết mổ gia súc tập trung tại lò mổ Đông Lương, đảm bảo đúng công suất.

Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức cho các hộ tham gia giết mổ gia súc; tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình giết mổ gia súc của các hộ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường tại lò giết mổ gia súc tập trung phường Đông Lương nhằm khắc phục và giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Để đảm bảo đời sống cho người dân trong khu vực, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị được tốt hơn, các cấp chính quyền cần nhanh chóng chọn lựa vị trí phù hợp để tiến hành xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của TP. Đông Hà. Qua đó, chấm dứt việc kiến nghị, phản ánh kéo dài, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ban-doc-phap-luat/can-som-di-doi-lo-giet-mo-gia-suc-tap-trung-gay-o-nhiem-moi-truong-ra-khoi-khu-dan-cu/182761.htm