Cần quan tâm bảo vệ trẻ em trong đợt nghỉ học do COVID-19

Gần 2 tháng nay, học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ nghỉ kéo dài để phòng tránh COVID-19. Những ngày nghỉ bất đắc dĩ này gắn với nhiều nỗi lo về sự an toàn của con trẻ.

 Trẻ vùng cao vui chơi trong những ngày nghỉ học. Ảnh: Q.H

Trẻ vùng cao vui chơi trong những ngày nghỉ học. Ảnh: Q.H

Mới đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bàng hoàng, xót xa khi nghe tin vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh trú tại Phường 4, thành phố Đông Hà tử vong. Hai em nhỏ này là: T.X.N. (sinh năm 2009) và T.Q.B. (sinh năm 20011), đều học tại Trường Tiểu học và THCS Phường 4. Hơn một tháng trước thời điểm sự việc không may xảy ra, các em nhận được thông báo tạm thời nghỉ học để phòng tránh COVID-19. Quẩn quanh ở nhà, góc sân, mảnh vườn đã chán, N., B. và một người bạn ra hồ Km 6 để chơi, rồi không may gặp sự cố.

Chỉ 10 ngày sau khi sự việc thương tâm trên xảy ra, tai nạn đuối nước lại tiếp diễn ở bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Trong lúc đi chơi gần sông Sê Pôn cùng em trai, em H.V.K. (sinh năm 2012), trú tại bản Ka Túp, là học sinh Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo xuống sông tắm, rồi không may gặp nạn. Phát hiện sự việc, người dân ở bản Ka Túp đã tìm mọi cách để cứu sống em K. nhưng quá muộn. Gia đình em H.V.K. thuộc diện hộ nghèo, đông con. Bố mẹ K. đều là người dân tộc thiểu số, suốt ngày quần quật trên nương rẫy nên không có thời gian trông nom các con trong thời điểm nghỉ học vì dịch bệnh.

Để phòng, tránh COVID-19, thời gian qua, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tạm thời nghỉ học. Đến nay, thời gian nghỉ học của trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đã kéo dài gần 2 tháng. Trong khi đó, sau một thời gian trở lại trường, học sinh khối THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong tỉnh tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới từ UBND tỉnh. Đối với nhiều phụ huynh trên địa bàn, việc cho học sinh nghỉ học trong thời điểm COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, hết sức nguy hiểm là điều cần thiết. Nhiều gia đình đã sắp xếp lại lịch sinh hoạt, làm việc để thích ứng với kỳ nghỉ bất đắc dĩ của con em mình.

Thực tế, việc học sinh nghỉ học kéo dài đã và đang khiến nhiều phụ huynh “đau đầu” trước những vấn đề nảy sinh, trong đó có việc phải làm sao để bảo vệ sự an toàn của con trẻ. Ở lứa tuổi hiếu động, ưa khám phá, còn thiếu kỹ năng, các em nhỏ thường dễ gặp tai nạn thương tích. Đặc biệt, tại một số địa phương trong tỉnh, hệ thống sông ngòi, kênh mương khá nhiều nên nguy cơ đuối nước của trẻ khá cao. Trong khi đó, vì nhiều lý do khác nhau nên một bộ phận không nhỏ cha mẹ khó thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở, bảo vệ con mình trước những nguy cơ mất an toàn. Đó cũng chính là nỗi trăn trở lớn nhất của nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh trong thời điểm trẻ nghỉ học để phòng tránh COVID-19.

Trước tình hình đó, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh xác định, bên cạnh giúp trẻ phòng, chống COVID-19, một nhiệm vụ quan trọng khác là phải giúp con em không bị tai nạn thương tích. Vì thế, nhiều phụ huynh đã thu xếp công việc để dành nhiều thời gian cho con hơn. Một số trường hợp nhờ sự hỗ trợ của ông bà, họ hàng, người thân… Nhiều phụ huynh đã có sự tương tác với giáo viên để việc dạy bảo con em mình phù hợp. Việc nhắc nhủ các em ôn luyện thông qua các bài giảng trực tuyến, bài tập thầy cô giáo phân công được quan tâm hơn. Một số phụ huynh còn nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, đoàn viên, thanh niên để trang bị cho con một số kỹ năng cần thiết hoặc tạo những hoạt động giải trí bổ ích tại nhà. Đặc biệt, hầu như ai cũng chú ý theo dõi tình hình COVID-19 và nhắc nhủ con những việc quan trọng trong phòng, chống dịch như đeo khẩu trang ở nơi công cộng; vệ sinh sạch sẽ tay chân; hạn chế đến nơi đông người…

Tuy nhiên, điều đáng trăn trở là không phải phụ huynh nào cũng giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thời điểm con em nghỉ học. Vì nhiều lý do khác nhau, một bộ phận phụ huynh buộc lòng cho con tự học, tự chơi. Một số em suốt ngày chỉ chăm chú vào chiếc máy tính, điện thoại với những trò chơi điện tử. Đáng ngại hơn, vì không được theo dõi, nhắc nhở thường xuyên, lại thiếu kỹ năng bảo vệ mình nên một số học sinh gặp phải những tai nạn thương tích. Sự việc đau lòng xảy ra đối với ba em: T.X.N, T.Q.B và H.V.K chính là hồi chuông cảnh báo.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương, sự việc đáng buồn xảy ra đối với ba học sinh ở thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa trong thời điểm nghỉ học cũng chính là nỗi trăn trở, lo lắng suốt gần 2 tháng nay của lãnh đạo sở và những người công tác trong ngành sư phạm. Việc học sinh nghỉ học do COVID-19 là điều không ai mong muốn. Lo lắng trước những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra đối với học sinh trong thời điểm này nên lãnh đạo Sở GD&ĐT thường xuyên quán triệt, đôn đốc các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục thông báo, nhắc nhở nhà trường, giáo viên, phụ huynh quan tâm hơn nữa đến việc quản lý, bảo vệ học sinh, con em mình. “Chúng tôi rất mong muốn phụ huynh quan tâm, theo dõi, quản lý, bảo vệ con em mình tốt hơn nữa trong đợt nghỉ học để phòng tránh COVID-19. Hiện nay, dù đang trong thời điểm nghỉ phòng tránh dịch nhưng các trường trên địa bàn vẫn yêu cầu giáo viên nắm bắt tình hình học sinh, có sự phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục. Vì thế, phụ huynh cần kết nối, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên hướng dẫn con em tự ôn luyện tại nhà và trang bị những kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ mình”, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương nhắn gửi.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=147239