Cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh

Hà Nội tiếp tục đối mặt với đợt dịch thứ 4 với những diễn biến phức tạp hơn rất nhiều. Chuyển sang trạng thái 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19', các lực lượng chức năng và người dân vẫn cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh, tập trung đông người, tại khu tập thể, chung cư, khu công nghiệp và các làng nghề...

UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ) thường xuyên giám sát, kiểm tra và test Covid-19 cho công nhân xây dựng các công trình lớn trên địa bàn.

Giám sát chặt tại khu tập thể, chung cư

Ngày 10-12, khảo sát trên địa bàn phường Việt Hưng (quận Long Biên), phóng viên nhận thấy mật độ người tham gia giao thông ở mức trung bình. Song, tại một số tuyến phố, đường nội bộ trong khu đô thị Việt Hưng, vẫn xuất hiện quán nước chè bày bán trên vỉa hè và người dân khi ra đường rèn luyện sức khỏe, nhưng đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Theo Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Kim Ánh, UBND phường đã triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân cũng như các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp "5K", đặc biệt là tại các tòa nhà chung cư và các hộ kinh doanh. UBND phường đã ký cam kết phòng, chống dịch đối với 171 cơ sở kinh doanh, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu lực lượng công an cùng các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ liên gia tích cực kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch và chăm lo đời sống cho người dân sống trong khu vực phong tỏa.

Tại phường Quảng An (quận Tây Hồ), hiện có 208 trường hợp có quyết định cách ly tại nhiều tổ dân phố. Đây là các tổ dân phố gần làng nghề trồng cây hoa, quất cảnh, chợ hoa, tập trung đông người lao động. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết, UBND phường cử tổ công tác hằng ngày kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch tại chợ hoa để nhắc nhở người bán, mua thực hiện "5K" cũng như duy trì tốt thói quen phòng, chống dịch mọi nơi. Cho đến nay, UBND phường đã phạt 6 trường hợp với số tiền 12 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho 1.197 trường hợp với số tiền chi trả hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND phường thực hiện kiểm soát vùng xanh an toàn theo chỉ thị của thành phố và nhắc nhở các điểm kinh doanh dịch vụ đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Sau khi Báo Hànôịmới phản ánh về tình trạng quán trà đá để khách ngồi không đeo khẩu trang trên địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai), Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công cho biết, đây là quán trà đá gần Bệnh viện Bưu điện Hà Nội trên phố Trần Điền, những người ngồi uống nước hầu hết là bệnh nhân chờ vào khám. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, UBND phường đã giao công an yêu cầu các chủ hàng quán ký cam kết thực hiện "5K" và các quy định phòng, chống dịch; kể cả việc tập trung đông người câu cá tại các hồ trên địa bàn cũng phải được xử lý triệt để. Hằng ngày, phường Định Công cũng duy trì kiểm tra các nhà hàng đóng cửa sau 21h và các vi phạm phòng dịch khác.

Lực lượng chức năng phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) kiểm soát dịch tễ người đến tham quan, mua bán tại làng nghề lụa Vạn Phúc.

Tập trung phòng dịch tại các khu công nghiệp, làng nghề

Tại các địa phương tập trung nhiều làng nghề, khu công nghiệp..., công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) Nguyễn Văn Dự cho biết, do gia tăng ca nhiễm, nên khu làng nghề Vạn Phúc khá vắng vẻ. Tuy nhiên, UBND phường vẫn duy trì việc kiểm soát, vì tuy vắng, nhưng khách đến làng nghề thường từ nhiều nơi, nên phường phải quản "chặt" về khai báo y tế, "5K". Đối với khu chung cư Goldsilk trên địa bàn phường, UBND phường phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra, giám sát nghiêm để mọi người ra vào chấp hành quy định, không để bùng dịch và lây lan dịch trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Khánh Hà (huyện Thường Tín) làm rào chắn và kiểm soát các lối ra vào thôn Đan Nhiễm.

Khảo sát tại xã Khánh Hà (huyện Thường Tín) cho thấy, người dân chủ yếu là các hộ kinh doanh, cung cấp thực phẩm tại các chợ đầu mối khu vực thành phố Hà Nội. Đặc biệt, từ ngày 1-10 đến 7-12, trên địa bàn xã Khánh Hà ghi nhận 22 ca nhiễm và nhiều trường hợp F1, F2. Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Lê Văn Tạo cho biết, xã đã nhanh chóng triển khai phong tỏa tạm thời, lập 6 chốt cứng và 1 chốt mềm, toàn bộ các lối ra vào địa bàn thôn Đan Nhiễm đều được rào chắn, chỉ để 1 lối đi có lực lượng chức năng trực chốt hằng ngày.

Đồng thời, xã chỉ cho những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ được đi lại qua chốt kiểm soát. Cùng với đó, tạm dừng mọi hoạt động công cộng trong thôn, khuyến cáo người dân không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết. Để bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, tại chợ thôn vẫn cho hoạt động một số hộ kinh doanh, buôn bán thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Đo thân nhiệt cho công nhân vào làm việc tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì).

Trước diễn biến dịch phức tạp trên địa bàn huyện Thanh Trì, đặc biệt là ở các khu chung cư, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, huyện yêu cầu ban quản lý các khu, cụm, điểm công nghiệp thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, chịu trách nhiệm bố trí người lao động nghỉ lại tại các khu dự phòng cách ly của doanh nghiệp; bố trí nhà ăn, nhà xưởng... (chưa sử dụng) của doanh nghiệp làm nơi ở cho người lao động trong trường hợp cần thiết nhưng phải bảo đảm điều kiện lưu trú. Bên cạnh đó, thực hiện theo hướng phân tổ, ca để tránh trường hợp tập trung quá đông người, dễ gây phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Lực lượng chức năng của huyện Đông Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp xã Nguyên Khê.

Theo UBND huyện Đông Anh, tính từ ngày 31-10 đến nay, Khu công nghiệp Thăng Long đã ghi nhận 57 F0 tại 25 doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động thực hiện xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm đối với toàn bộ F1, F2 tại công ty, đồng thời có báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện và địa phương để phối hợp quản lý. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Khu công nghiệp Thăng Long trong việc thiết lập trạm y tế lưu động để thu dung, điều trị F0 với quy mô 200 giường bệnh đặt tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Huyện cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Thăng Long và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện "4 tại chỗ", chủ động dự phòng vật tư y tế, nhu yếu phẩm đáp ứng các kịch bản dịch bệnh, định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân...

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1019559/can-no-luc-hon-nua-de-kiem-soat-dich-benh