Cần nhận thức chung tay tiết kiệm để tránh tình thế phải cắt điện luân phiên

Nắng nóng kéo dài khiến tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng. Những ngày gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cắt điện luân phiên, khiến người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… lao đao, khốn khổ.

Nhiều người dân tìm đến các trung tâm thương mại tránh nóng do bị cắt điện luân phiên

Cuộc sống đảo lộn

Tình trạng cắt điện luân phiên đã được thực hiện liên tục trong thời gian qua tại một số địa phương trong tỉnh và chưa có dấu hiệu cho thấy việc này sẽ kết thúc sớm. Ghi nhận của phóng viên, việc cắt điện đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, việc cắt điện luân phiên còn khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải đóng cửa vì thiếu điện.

Theo phản ánh của người dân xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, nhiều ngày qua, trên địa bàn xã liên tục bị cắt điện luân phiên. Phờ phạc sau một đêm mất ngủ vì bị mất điện, bà Nguyễn Thị Hòa - một người dân địa phương cho biết: “Nắng nóng đỉnh điểm trên dưới 40 độ C mà mất điện liên tục khiến cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ. Có hôm, gia đình tôi chưa kịp ăn cơm thì mất điện, ăn được bữa cơm mà mồ hôi đầm đìa. Có ngày mất điện từ 19h đến 3h sáng hôm sau, cả nhà tôi thức quạt cho trẻ con ngủ”.

Không chỉ riêng xã Nguyệt Đức, tình trạng cắt điện luân phiên thường xuyên xảy ra đối với nhiều địa phương tại thành phố Phúc Yên. “Nóng bức như thế này mà 4-5 hôm nay, đêm nào thành phố cũng mất điện. Riêng tối hôm 7/6, điện mất đến tận 5h sáng khiến người dân vật vờ, khốn khổ trong cái nóng. Người lớn còn cố được, chứ trẻ con thì không thể nào ngủ được” - anh Nguyễn Văn Hưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên ngán ngẩm chia sẻ.

Không ít lần rơi vào hoàn cảnh bị cắt điện luân phiên trong những ngày qua, ông Nguyễn Hữu Tài ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch cho biết: "Việc mất điện kéo dài giữa mùa hè ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của người dân, đặc biệt khi trẻ đang trong thời gian nghỉ hè. Ấy là chưa kể thời gian qua, tình trạng khan hiếm nước tại địa phương khiến người dân càng thêm cực khổ. Mở mắt đã phải đối diện với nguy cơ điện mất, nước hết thì còn sức lực, tâm trí đâu để làm việc".

Hơn 1 tuần nay, anh Nguyễn Văn Tuyên ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên thường xuyên phải tranh thủ giữa giờ làm chạy về nhà “di chuyển” đám trẻ đến nhà ông bà vì mất điện. “Nhiều hôm, nhà ông bà cũng mất điện, nên tôi và nhiều gia đình trong ngõ phải đưa con vào trung tâm thương mại, siêu thị để tránh nóng.

Người dân chúng tôi mong muốn ngành Điện lực cố gắng đừng cắt luân phiên vào các khung giờ từ 10h-14h trưa và 22h-5h sáng. Cảnh sống trong sợ hãi do mất điện và thường xuyên "chạy nạn" vì mất điện thực sự khiến nhiều người lo lắng” - anh Tuyên bức xúc nói.

Những ngày qua, tình trạng cắt điện luân phiên không có thông báo hoặc có thông báo những không thực hiện, khiến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh mất phương hướng hoàn toàn trong công việc.

Sở hữu chuỗi cửa hàng chuyên về các dịch vụ làm đẹp tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, chị Nguyễn Thu Hường cho biết: "Những ngày vừa qua, không ít lần do bị mất điện nên cửa hàng phải đóng cửa, nhân viên cũng đành "ngồi không".

"Mất điện, nhưng tôi không nhận được thông báo, nên phải đóng cửa hàng. Cá biệt có những hôm (như ngày 5/6 - PV) lịch thông báo mất điện tận 3 lần, cửa hàng tôi chủ động đóng cửa để nhân viên nghỉ việc, nhưng hôm đó điện lại có cả ngày. Việc cắt điện luân phiên giảm quá tải là việc làm cần thiết trong bối cảnh nguồn hệ thống điện quốc gia gặp khó khăn, tuy nhiên, tôi rất mong ngành Điện lực có lịch cắt rõ ràng, đúng thời gian để chúng tôi chủ động được công việc, ổn định cuộc sống”.

Chung tay tiết kiệm điện

Nhân viên ngành Điện lực kiểm tra hệ thống lưới điện, đảm bảo việc cấp điện ổn định, an toàn

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia phân bổ công suất sử dụng cho các tổng công ty phân phối tại Văn bản số 1586 ngày 12/5/2023, đồng thời Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phân bổ công suất cho tỉnh Vĩnh Phúc vào cao điểm trưa từ 620-645MW, cao điểm tối từ 620- 635MW trong các ngày gần đây.

Trong điều kiện nguồn khả dụng của hệ thống điện xuống thấp, công suất phân bổ cho tỉnh Vĩnh Phúc có thể thấp hơn mức phân bổ trên. Trên thực tế, vào khung giờ cao điểm trưa từ 12h00-15h00, cao điểm tối từ 20h30-24h00, công suất tỉnh Vĩnh Phúc có thể đạt từ 850-900MW. Như vậy, khi nguồn điện thiếu hụt, công suất có thể phải tiết giảm của tỉnh từ 173- 273 MW, gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

Vì vậy, trong bối cảnh nguồn hệ thống điện quốc gia gặp khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao thì cần tập trung đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên, trong đó, đặc biệt chú ý tới các khu vực quan trọng.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục báo cáo, làm việc cụ thể với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để phân bổ hợp lý nguồn công suất, sản lượng điện cho tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh truyền thông về những khó khăn trong việc cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2023 trên các phương tiện thông tin tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng kêu gọi các tập thể, cá nhân cùng nhau chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm của hệ thống điện. Lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng (nhiều sao hơn, tiết kiệm hơn), sử dụng đèn Led thay thế đèn sợi đốt.

"Sự ủng hộ và chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả từ phía khách hàng sử dụng điện đóng vai trò rất quan trọng, góp phần chống quá tải, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống lưới điện, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia" - đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chia sẻ.

Bài, ảnh: Thiệu Vũ

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/94658//can-nhan-thuc-chung-tay-tiet-kiem-de-tranh-tinh-the-phai-cat-dien-luan-phien