Cân nhắc nội dung giải mật tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức

Chiều 27/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Quan tâm tới quy định về giải mật tài liệu lưu trữ, đại biểu Cầm Thị Mẫn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc nội dung giải mật tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức trong hoạt động ở thời điểm giải mật tài liệu tại khoản 3 Điều 27 để thống nhất với quy định tại khoản 5 Điều 22 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước...

Đại biểu Cầm Thị Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của cơ quan soạn thảo về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); bày tỏ tán thành với nhiều nội dung được nêu trong Báo cáo thẩm tra. Dự thảo luật trình Quốc hội được sửa đổi tương đối toàn diện, điều chỉnh nhiều nội dung căn cứ trên tình hình thực tiễn hiện nay. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và phù hợp với xu thế trong hội nhập quốc tế.

Quan tâm tới quy định về giải mật tài liệu lưu trữ, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc nội dung giải mật tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức trong hoạt động ở thời điểm giải mật tài liệu tại khoản 3 Điều 27 để thống nhất với quy định tại khoản 5 Điều 22 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. ...

Về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, đại biểu chỉ rõ, Điều 49 dự thảo luật quy định tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, của cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng áp dụng quy định về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tại Chương 3, Chương 4 của luật này để thực hiện cho phù hợp.

Đại biểu cho rằng, việc đưa ra quy định tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ để thực hiện cho phù hợp là không thực sự bảo đảm tính bắt buộc của quy phạm pháp luật. Hơn nữa, tại báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 đã nhận định, nhiều tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tư nhân có giá trị cao nhưng chưa được quan tâm, bảo quản, công chúng không có điều kiện tiếp cận, nhiều tài liệu bị thất thoát hoặc hư hại xuống cấp.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định cơ chế, quy trình, thủ tục để bảo đảm tài liệu lưu trữ của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng được bảo đảm thực hiện nghiêm về công tác lưu trữ cũng như bảo đảm tính thực thi của quy định pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-nhac-noi-dung-giai-mat-tai-lieu-luu-tru-cua-co-quan-to-chuc-200243.htm