Cần làm rõ dấu hiệu khai thác cát trái phép tại sông Hồng

Do nguồn cát xây dựng luôn trong tình trạng khan hiếm, có giá thành cao chính vì vậy nhiều đối tượng có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Theo phản ánh của người dân bên bờ sông Hồng, đoạn chảy qua xã Tản Hồng huyện Ba Vì, TP Hà Nội giáp với Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây khu vực bãi sông liên tục xuất hiện nhiều phương tiện tàu thuyền công suất lớn tập kết. Sau đó xuất hiện nhiều cá nhân sử dụng các phương tiện trên thực hiện việc hút cát cả ngày lẫn đêm. Do đó khu vực này luôn trong tình trạng tàu thuyền tấp nập ra vào lấy hàng.

Tình trạng khai thác trên diễn ra khiến cho nhiều diện tích đất bờ bãi bên phía Hà Nội có dấu hiệu bị sạt lở. Theo dư luận phản ánh, việc khai thác trên là khai thác trái phép thế nhưng quy mô hoạt động tại khu vực này lại như một mỏ khoáng sản chính quy.

Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để kiểm tra xử lý trước hậu quả khó lường khi đất bờ bãi của họ bị sạt lở.

Sau một thời gian quan sát ghi hình theo thông tin mà người dân cung cấp, PV phát hiện khu vực đoạn sông Hồng mà người dân thông tin thời gian qua có nhiều phương tiện thực hiện hành vi khai thác khoáng sản. Việc khai thác tại đây diễn ra từ chập tối cho đến sáng ngày hôm sau.

Hình ảnh các phương tiện đang khai thác khoáng sản tại khu vực được người dân phản ánh thuộc địa bàn xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Các cá nhân thực hiện hành vi khai thác khoáng sản tại đây cũng hết sức tinh vi và cảnh giác. Nếu phát hiện bất thường các phương tiện tham gia khai thác sẽ dừng hoạt động nhiều ngày rồi mới tiếp tục khai thác ồ ạt trở lại với nhiều điểm hút cùng hàng loạt phương tiện.

Khi thực hiện khai thác các cá nhân ở đây hoạt động bất chấp và manh động khi thực hiện khai thác sát bãi bồi trong khi các tàu hàng đang sẵn sàng vào lấy hàng. Với quy mô lớn cùng với việc không bị các cơ quan chức năng “sờ gáy" chính vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn số diện tích đất bãi bồi tại khu vực trên đã có dấu hiệu biến mất một phần.

Hình ảnh hiện trạng khu vực bãi bồi cách đây hơn 2 tháng và hình ảnh bãi bồi hiện tại.

Để làm rõ những thông tin trên PV đã liên ông Hoàng Minh Sơn Chủ tịch xã Tản Hồng huyện Ba vì, Hà Nội qua điện thoại, ông Sơn cho biết trên địa bàn xã không có mỏ khoáng sản nào được cấp phép. Vị này cũng khẳng định vị trí các phương tiện khai thác mà PV đề cập thuộc Việt Trì (tỉnh Phú Thọ - PV) chứ không phải xã Tản Hồng…

Theo ghi nhận hơn 1 tháng trước khu đất bãi sông Hồng thuộc địa phận xã Tản Hồng vẫn còn nguyên vẹn thế nhưng một thời gian quay trở lại khu vực đất bãi sông trên đã biến mất. Bên cạnh đó nhiều tàu thuyền ra vào tấp nập và hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra thường xuyên.

Các phương tiện công khai việc khai thác nhưng không gặp sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV một cán bộ phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) cho biết trên địa bàn mình quản lý không có tình trạng khái thác khoáng sản ngoài ranh giới. Việc khai thác đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phía phường Bạch Hạc cũng liên tục kiểm tra và chưa nhận được thông tin nào về việc khai thác trái phép trong thời gian gần đây.

Về đơn vị đang khai thác tại mỏ cát Cao Lâm, sau khi PV gửi hình ảnh và nội dung liên quan phía doanh nghiệp này cho biết hình ảnh mà PV cung cấp không phải hình ảnh các phương tiện khai thác khoáng sản của mình. Ngoài ra nội dung lực lượng chức năng TP Hà Nội cho rằng việc các phương tiện đang khai thác khoáng sản ở trên thuộc mỏ Cao Lâm là không đúng...

Để làm rõ hành vi khai thác cát tại khu vực này, dư luận cho rằng Giám đốc Công an TP Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cần sớm chỉ đạo các đơn vị thanh kiểm tra khu vực những tàu thuyền khai thác ở trên, qua đó xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép và ngăn chặn kịp thời việc sạt lở đất bãi sông Hồng trong thời gian tơi.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Vũ Ngọc Tân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-lam-ro-dau-hieu-khai-thac-cat-trai-phep-tai-song-hong-a662442.html