Cần giám sát chặt chăn nuôi trong đô thị

Ông Trần Hoàng Khải (ngụ Khóm 10, Phường 6, TP Cà Mau) bức xúc gởi đơn khiếu nại đến Khóm 10, UBND Phường 6, về hộ dân cạnh nhà ông nuôi heo trong nội ô thành phố, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông cùng nhiều hộ dân lân cận. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, thế nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

Ống nước dẫn từ chuồng nuôi heo của hộ ông Nguyễn Hoàng Dân, thải nước dơ ra giáp ranh đất của hộ ông Khải.

Ông Khải và người dân ở gần khu vực này bức xúc khi hộ ông Nguyễn Hoàng Dân đang nuôi heo nhưng chưa xử lý môi trường tốt, dẫn đến gây mùi hôi thối.

Ông Khải nói: “Gia đình tôi sống cặp bên nhà hộ nuôi heo, không biết họ xây chuồng trại và hố biogas có đúng quy cách hay không, nhưng mùi hôi rất khó chịu, tôi đã nhiều lần góp ý nhưng họ không chịu khắc phục. Từ năm 2018 đến nay, chúng tôi đã phản ánh nhưng vẫn không thấy giải quyết. Tôi có làm đơn gởi đến UBND phường, yêu cầu giải quyết làm sao đừng để mùi hôi thối này ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi.Tôi không biết là việc nuôi heo trong nội ô thành phố có được cho phép hay không mà đến nay chính quyền không giải quyết”.

Ông Trần Hoàng Khải bức xúc trình bày với phóng viên.

Bà Ðỗ Thị Mặn, ở gần đó, cũng như các hộ dân sống xung quanh khu vực này yêu cầu UBND Phường 6, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Cà Mau xem xét giải quyết dứt điểm tình trạng trên, để môi trường nơi đây không bị ô nhiễm bởi mùi phân heo.

Bà Mặn nói: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền giải quyết thì thấy chính quyền có mời họ, họ cũng hứa khắc phục, nhưng đến nay vẫn không thấy thay đổi gì".

Ông Vưu Thanh Sơn, Trưởng khóm 10, Phường 6, thông tin: “Hộ dân có báo, khóm có làm biên bản 2 lần. Hướng xử lý của phường ra sao, chúng tôi hiện vẫn không biết”.

Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo Phường 6 về vụ việc bức xúc của người dân, được ông Lê Ðình Chương, Phó chủ tịch UBND phường, cho biết: “Theo chủ trương thì trên địa bàn thành phố không được nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng đối với địa bàn Phường 6 thì có một khu vực nửa nông thôn, nửa thành thị, nên khu vực Khóm 8, Khóm 10 được phép nuôi gia súc, gia cầm. Người dân 2 khóm này có nhiều mô hình nuôi gia súc, gia cầm”.

Ông Chương cho biết thêm: “UBND phường chỉ đạo bộ phận đô thị - môi trường phối hợp với nhân viên thú y thường xuyên đi kiểm tra đối với các hộ nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Ðối với các hộ gây ảnh hưởng mùi hôi thối thì UBND phường chỉ đạo lực lượng chức năng làm biên bản xử lý vi phạm hành chính”.

Về trường hợp vụ việc người dân ở Khóm 10 phản ánh, ông Chương cho hay: “Nơi này thuộc khu vực xa khu dân cư, theo quy định của thành phố thì được phép nuôi nên phường giải quyết cho người dân nuôi”.

Thời gian qua, đơn vị chức năng đã vận động hộ nuôi heo dời chuồng về khu vực phía sau, tuy nhiên vấn đề giám sát tình trạng này vẫn chưa triệt để. "UBND phường đã cho hộ dân này cam kết di dời chuồng về khu vực phía sau, nếu còn vi phạm thì phường sẽ xử lý”, ông Chương nhấn mạnh./.

Ðặng Duẩn

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/can-giam-sat-chat-chan-nuoi-trong-do-thi-a31792.html