Cần giải quyết vi phạm trật tự đô thị tại ngõ 167 Tây Sơn

Báo Hànôịmới vừa nhận được đơn phản ánh của người dân thuộc tổ dân phố số 9, khu dân cư số 7 phường Quang Trung (quận Đống Đa) về tình trạng lộn xộn, mất trật tự đô thị tại ngõ 167 Tây Sơn khiến các hộ gia đình sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong đó, điều khiến người dân nơi đây cảm thấy bức xúc nhất là tình trạng đỗ xe ô tô tràn lan hai bên đường, cùng với dòng xe máy đông đúc đi lại vào học tập tại Trường Đại học Công đoàn và làm việc tại nhiều trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trong ngõ khiến tình trạng tắc đường, nhất là vào giờ tan tầm diễn ra hằng ngày.

Anh Nguyễn Lê Hùng, làm việc tại một công ty ở ngõ 167 Tây Sơn cho biết, mặc dù tại ngõ có 2 biển cấm đỗ ô tô nhưng dọc hai bên đường, thậm chí trên vỉa hè luôn luôn có những hàng xe ô tô ngang nhiên đỗ. Vỉa hè tuyến nhõ vốn chật chội, lại bị chiếm dụng để đỗ xe máy, hàng quán bán hàng nên người đi bộ phải đi ra giữa đường. Nhiều hôm đoạn ngõ bị ách tắc giao thông do hai xe ô tô vào, ra bị xe đỗ dưới lòng đường chiếm diện tích.

Vô tư đỗ xe lên vỉa hè.

Vỉa hè, lòng đường là nơi đỗ xe.

Ô tô vô tư đỗ hai bên đường.

Chủ quán trà đá, hàng ăn vặt đã chiếm lĩnh vườn hoa để bán hàng.

Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên, từ đầu đến cuối ngõ 167 có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt, đồ uống cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn và các cơ quan công sở gần đó. Tình trạng kê bàn ghế lấn chiếm toàn bộ vỉa hè khá phổ biến, người mua, người bán tấp nập.

Đặc biệt, ngay trước cổng Trường Đại học Công đoàn có một vườn hoa, với nhiều ghế đá, cây xanh để người dân đến tập thể dục, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhiều hàng trà đá, hàng ăn vặt đã chiếm lĩnh vườn hoa để bán hàng. Xung quanh khu vực, mỗi buổi chiều, nơi đây trở thành điểm tụ tập của cánh xe "ôm" dựng xe tràn lan để đợi khách khiến không gian thêm nhếch nhác, tạm bợ.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố số 9, khu dân cư số 7 phường Quang Trung, họ đã có đơn kiến nghị gửi tới UBND phường và công an phường Quang Trung. Sau phản ánh, lực lượng công an phường đã chống lấn chiếm bằng cách kẻ vạch sơn vỉa hè, tuy nhiên, khi lực lượng vắng bóng thì vi phạm lại tái diễn.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hà, cán bộ địa chính phường Quang Trung (quận Đống Đa) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại ngõ 167 Tây Sơn. Tuy nhiên, do đặc thù ngõ 167 có trường Đại học Công đoàn và nhiều cơ quan công sở nên lượng người ra, vào hằng ngày đông đúc, không tránh khỏi tình trạng đỗ xe dưới biển cấm hoặc lấn chiếm vỉa hè để bán hàng khi lực lượng chức năng đi khỏi.

Trước mắt, để giải quyết tình trạng này, theo bà Hà, UBND phường yêu cầu lực lượng công an kiểm tra rốt ráo để xử lý vi phạm. Từ ngày 14-5 đến 14-6, Công an phường Quang Trung đã xử phạt tổng cộng 48 trường hợp, số tiền trên 18,3 triệu đồng. Về lâu dài, phường tiếp tục yêu cầu lực lượng công an duy trì tổ tuần tra, luân phiên cắm chốt tại ngõ 176 Sơn Tây, xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh đó, phường đề nghị tổ dân phố thường xuyên giám sát kiểm tra, vận động tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, không lấn chiếm hè phố để kinh doanh, cũng như không đỗ xe tràn lan như hiện nay...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-giai-quyet-vi-pham-trat-tu-do-thi-tai-ngo-167-tay-son-621665.html