Cần giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng lòng đường giao thông

Tình trạng người dân lấn chiếm một phần diện tích đường giao thông kiệt, hẻm để làm nơi để xe, trông giữ xe gắn máy, bày hàng hóa buôn bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố. Mặc dù báo chí phản ánh, chính quyền kiểm tra, nhắc nhở song thời gian ngắn lại tái phát mà không thể giải quyết dứt điểm.

Trước số nhà K152/15 Phan Thanh có dãy dài xe gắn máy để dưới lòng đường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phản ánh qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng, người dân ở đường kiệt 152 Phan Thanh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) bày tỏ bức xúc về tình trạng một số hộ dân tại đây có tổ chức trông giữ xe gắn máy song không để đúng nơi quy định mà thường xuyên lấn chiếm mặt đường giao thông kiệt làm nơi để xe. “Lòng đường kiệt 152 Phan Thanh vốn đã nhỏ hẹp, thời gian này lại đang diễn ra hoạt động cải tạo hệ thống hạ tầng trong kiệt nên việc lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Đã vậy, các hộ trông giữ xe còn ngang nhiên lấn chiếm hai bên lòng đường làm nơi để xe gắn máy khiến việc đi lại quá bất tiện. Dân phản ánh lên UBND phường nhưng hầu như không được giải quyết triệt để”, một hộ dân có số điện thoại 0989218... sống tại kiệt 152 Phan Thanh, bày tỏ bức xúc.

Ghi nhận thực tế nhiều ngày qua cho thấy, kiệt 152 Phan Thanh có mặt đường kiệt chỉ rộng 2-3,5m song hai bên đường kiệt thường xuyên có dãy dài xe gắn máy để lấn chiếm lòng đường. Đặc biệt là phía dãy nhà bên số lẻ từ K152/1 đến K152/15 Phan Thanh. Đơn cử, trưa ngày 13-3, trước số nhà K152/15 Phan Thanh có dãy dài xe gắn máy để dưới lòng đường. Khi có sinh viên đến lấy chiếc xe trong dãy này thì một người phụ nữ trung niên tới thu tiền và vé xe, hoạt động diễn ra ngay giữa lòng đường kiệt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND phường Thạc Gián cho biết, lãnh đạo phường thường xuyên chỉ đạo các lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng người dân lấn chiếm kiệt, hẻm làm nơi kinh doanh, buôn bán. “Tuy nhiên, yếu tố khách quan là khu vực kiệt 152 Phan Thanh gần Trường Đại học Duy Tân, có số lượng sinh viên quá đông. Giờ cao điểm sinh viên tan học thì việc lưu thông qua đây khó khăn là đúng. Địa phương vẫn tổ chức lực lượng ra quân liên tục để phân luồng, không làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khi di chuyển qua đây. Về vấn đề để xe lấn chiếm kiệt K152 Phan Thanh, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị”, ông Long chia sẻ.

Tình trạng xe gắn máy để dưới lòng đường kiệt, hẻm; bày hàng hóa buôn bán trong kiệt hẻm lấn chiếm lòng kiệt gây bức xúc cũng diễn ra ở nhiều vị trí khác, trên địa bàn các quận, huyện của thành phố. Các bức xúc này đều được người dân phản ánh thông qua cổng góp ý https://gopy.danang.gov.vn/. Đơn cử: tại kiệt 54/9 Lý Thái Tổ (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê); kiệt 72/14 Đinh Tiên Hoàng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu); kiệt 76 Ông Ích Khiêm (phường Thanh Bình, quận Hải Châu)... Các ý kiến này sau đó đều nhận được trả lời từ địa phương là “đã cử Tổ kiểm tra quy tắc đô thị kiểm tra, nhắc nhở” hoặc “đã giao Công an phường kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm”. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Đà Nẵng trong nhiều ngày qua, tại các kiệt bị phản ánh lấn chiếm nêu trên, tình trạng này vẫn chưa thay đổi nhiều.

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Lê Hữu Khanh, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê cho biết, trách nhiệm chính trong việc bảo đảm trật tự đô thị thuộc về UBND các phường. Hiện nay, lực lượng kiểm tra quy tắc của Đội đều đã được phân công, bố trí về tất cả các phường và trong quyết định có giao cho chủ tịch phường phân công, điều động làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị. Chúng tôi sẽ chỉ đạo lãnh đạo UBND các phường thường xuyên ra quân xử lý triệt để tình trạng này”, ông Khanh thông tin thêm.

ĐẮC MẠNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202403/can-giai-quyet-dut-diem-viec-chiem-dung-long-duong-giao-thong-3968969/