Cần dẹp nạn taxi 'dù' ở Đắk Nông

Gần đây, tại một số địa bàn ở Đắk Nông xảy ra tình trạng taxi 'dù'. Điều này không chỉ gây khó khăn cho taxi hợp pháp mà còn gây thất thoát thuế Nhà nước.

Theo những tài xế taxi, trên địa bàn TP. Gia Nghĩa và một số địa bàn như Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil…, taxi “dù” hoạt động khá nhiều. Đây là những xe biển trắng, số đen, không phải xe biển vàng số đen. Xe không có hộp đèn, không phù hiệu kinh doanh vận tải, không có nhãn mác hãng taxi…, nhưng vẫn nhận chở khách và tự nhận là xe taxi.

Tại TP. Gia Nghĩa, taxi "dù" thường chờ khách ở khu vực cầu vượt (đường Nguyễn Tất Thành), cầu Đắk R'tíh, ngã 3 đầu tránh từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Gia Nghĩa… Vào ban đêm, những chiếc taxi "dù" đủ loại 5 chỗ, 7 chỗ giành khách với taxi hợp pháp của một số hãng như: Mai Linh, Việt Đức, Hoa Phượng vàng…

Một taxi "dù" di chuyển tại khu vực cầu Đắk R'tíh (Gia Nghĩa)

Theo một số tài xế, taxi “dù” chủ yếu hoạt động vào ban đêm, hầu như ở huyện nào cũng có tình trạng này. Một tài xế taxi ở Gia Nghĩa cho biết, mới đây nhận được tin báo của tổng đài có khách tại 1 điểm, nhưng khi đến nơi thì một taxi “dù” đã đón khách trước đó. Việc này khiến đôi bên suýt xảy ra ẩu đả.

Anh N.T.T, một tài xế hãng Taxi Việt Đức Đắk Nông cho biết: “Tôi chạy taxi mỗi tháng phải đóng tiền thuế, tiền tổng đài hơn 1,7 triệu. Thời gian gần đây rất ế khách. Thêm nạn taxi “dù” hoạt động, khiến chúng tôi mất thu nhập rất nhiều”.

Mặc dù không phải đóng thuế, không mất bất cứ khoản tiền nào, nhưng theo nhiều người, những chiếc taxi “dù” này lấy tiền đắt hơn các hãng taxi hợp pháp. Theo chị H, mới đây chị từ TP. Hồ Chí Minh đến Đắk Nông. Khi xuống xe tại cầu vượt để vào trung tâm TP. Gia Nghĩa, chị thấy một tài xế ô tô xe 4 chỗ đến chào mời. Sau khi lên xe, chị mới biết đây không phải là taxi. Quãng đường này chị di chuyển nhiều lần trước bằng taxi hợp pháp chỉ hết 90.000 - 100.000 đồng. Nhưng lần này chị bị taxi “dù” lấy 150.000 đồng.

Việc taxi “dù” ngang nhiên hoạt động là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải. Đây là sự cạnh tranh không bình đẳng, thiếu lành mạnh với taxi hợp pháp. Theo Thanh tra Sở GT-VT, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng xe taxi “dù” hoặc xe trá hình taxi bằng cách dán nhãn mác của một số hãng taxi. Thời gian qua, Thanh tra Sở GT-VT đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Taxi “dù” chỉ là những chiếc xe bình thường. Khi lực lượng chức năng kiểm tra các xe đậu đỗ chờ đón khách thì tài xế bao biện là chỉ đỗ xe để chờ người nhà. Thời gian tới, lực lượng Thanh tra Sở GT -VT tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xe taxi “dù”. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý. Bên cạnh đó, tỉnh cần thành lập đoàn kiểm tra gồm cơ quan thuế, công an, thanh tra giao thông để xử lý taxi "dù" một cách hiệu quả hơn.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/can-dep-nan-taxi-du-o-dak-nong-179514.html