Căn cứ quân sự Mỹ nhiễm mã độc

Mỹ đang tìm mã máy tính độc hại mà họ tin rằng tin tặc đã có thể cài đặt bên trong các mạng lưới kiểm soát lưới điện và thông tin liên lạc tại căn cứ quân sự.

Theo NYT, chính phủ Mỹ đang tìm kiếm một mã máy tính độc hại mà họ tin rằng tin tặc Trung Quốc đã có thể cài đặt bên trong các mạng lưới kiểm soát lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và nguồn cung cấp nước tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong và ngoài nước.

Các thủ phạm “có thể làm việc cho quân đội Trung Quốc”, bài báo cho biết. Tuy nhiên, trong bài không giải thích tại sao Washington có thể liên hệ phần mềm độc hại với Trung Quốc hoặc quân đội nước này.

Căn cứ hải quân Mỹ Guam tại cảng Apra. (Ảnh: RT)

Các quan chức quân đội, tình báo và an ninh quốc gia Mỹ giấu tên nói chuyện với NYT, cho rằng mã này có thể được Bắc Kinh kích hoạt để làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Một nguồn tin trong Quốc hội Mỹ mô tả phần mềm độc hại về cơ bản là “một quả bom hẹn giờ” có thể giúp Trung Quốc làm gián đoạn hoặc làm chậm hoạt động triển khai hoặc tiếp tế của quân đội Mỹ, vô hiệu hóa các tiện ích chính tại các căn cứ của Mỹ.

Các quan chức cũng bày tỏ lo ngại rằng tác động của mã có thể còn rộng hơn, vì cơ sở hạ tầng tương tự thường được sử dụng để cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp dân sự.

Dấu hiệu đầu tiên của vấn đề xuất hiện vào tháng 5 khi Microsoft phát hiện mã máy tính kỳ lạ trong các hệ thống viễn thông trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, nơi đặt các căn cứ không quân và hải quân lớn của Mỹ. Kể từ đó, phạm vi phần mềm độc hại lan truyền trong các mạng trở nên lớn hơn nhiều. Quân đội Mỹ và các cơ quan an ninh hiện đang làm việc để xác định phạm vi đầy đủ của nó, NYT cho biết.

Khi được yêu cầu bình luận, quyền phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adam R. Hodge, đảm bảo với giới truyền thông rằng “chính quyền Biden đang làm việc không ngừng để bảo vệ Mỹ khỏi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả việc phối hợp các nỗ lực liên ngành để bảo vệ hệ thống nước, đường ống, hệ thống đường sắt và hàng không".

Tờ báo cũng trích dẫn một tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, trong đó thẳng thừng bác bỏ báo cáo là “bôi nhọ Trung Quốc bằng những cáo buộc vô căn cứ”.

Bắc Kinh “luôn kiên quyết phản đối và trấn áp mọi hình thức tấn công mạng theo luật pháp”, phát ngôn viên Đại sứ quán Haoming Ouyang chỉ ra.

“Các cơ quan chính phủ Trung Quốc phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công mạng mỗi ngày, hầu hết trong số đó đến từ các nguồn ở Mỹ", Haoming nhấn mạnh.

Phương Anh (Nguồn: RT )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-cu-quan-su-my-nhiem-ma-doc-ar809562.html