Cần có chế tài mạnh hơn đối với tội phạm mua, bán người

Sáng nay 16/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông lấy ý kiến Dự thảo Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Các đại biểu cho rằng Luật phòng, chống mua bán người sau 12 năm đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế...

Tại hội nghị, có 11 ý kiến góp ý vào dự thảo luật. Trong đó, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết sửa đổi, bổ sung theo dự thảo luật đưa ra. Đồng thời, đề nghị sửa đổi, làm rõ một số nội dung quan trọng như: quy định các hành vi bị nghiêm cấm; quản lý an ninh, trật tự; quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; tiếp nhận và xác minh nạn nhân…

Loại tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều hình thức để dụ dỗ các đối tượng nên hơn hết cần có chế tài nghiêm để mang tính răn đe với loại tội phạm này. Cần bổ sung quy định về chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người nước ngoài, nạn nhân là người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp nhận nạn nhân lấy lời khai hoặc trong hỗ trợ nạn nhân lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội.

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-co-che-tai-manh-hon-doi-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi-222314.htm