Cận cảnh gần 400 cổ vật Trung Quốc cực giá trị

Bảo tàng ở Bắc Kinh mới tổ chức buổi triển lãm trưng bày gần 400 cổ vật Trung Quốc có niên đại từ thời tiền sử đến thời nhà Thanh.

Buổi triển lãm tại một bảo tàng ở Bắc Kinh đã giới thiệu tới công chúng 360 cổ vật Trung Quốc cực giá trị có từ thời tiền sử đến thời nhà Thanh (1644-1911).

Toàn bộ số cổ vật này đã giúp công chúng hiểu hơn về lịch sử Trung Quốc hàng nghìn năm trước. Các báu vật này được khai quật từ hơn 200 địa điểm khảo khổ trên khắp đất nước. Trong ảnh là chiếc trống đồng có niên đại từ thời Chiến Quốc (475-221 TCN).

Khách tham quan chăm chú chiêm ngưỡng một báu vật có từ thời nhà Tống (960-1279).

Cận cảnh một con ngỗng được chế tác từ đồng. Hiện vật giá trị này của Trung Quốc có niên đại vào thời nhà Tần.

Báu vật giá trị có từ thời Tây Chu.

Chiếc lư bằng đồng được trưng bày trong buổi triển lãm.

Nhiều cổ vật có niên đại hàng nghìn năm tuổi được giới thiệu đến công chúng.

Bức tượng Phật mạ vàng gây chú ý đối với khách tham quan.

Nhiều bức tượng bằng gốm tráng men ba màu thời nhà Đường (618 - 907) được trưng bày một cách khoa học và đầy tính nghệ thuật.

Tâm Anh (theo CD)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/can-canh-gan-400-co-vat-trung-quoc-cuc-gia-tri-874655.html