Cận cảnh đua tiến độ trên công trường dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I

Những ngày đầu tháng 4/2024, dưới thời tiết oi nồng của cái nắng đầu mùa, trên công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hơn 2.000 công nhân, kỹ sư đang tập trung cao độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được triển khai trên diện tích khoảng 48,6ha, tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Dự án được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh).

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW, có tổng mức đầu tư 41.130 tỷ đồng, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,4 tỷ kWh/năm.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là dự án trọng điểm quốc gia về lĩnh vực năng lượng, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới cho sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp năng lượng của tỉnh Quảng Bình.

Không khí lao động hăng say, hối hả bao trùm công trường,. Hàng nghìn nhân lực cùng hàng trăm trang thiết bị, máy móc đang miệt mài thi công dưới thời tiết nắng nóng 37 – 38 độ C.

Kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp - Trưởng Ban an toàn Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cho biết, thời điểm này có hơn 2.000 công nhân cùng hàng trăm cán bộ, kỹ sư đang có mặt trên công trường để chạy đua tiến độ với thời gian, tránh mùa mưa đến từ tháng 8 hàng năm. Các nhà thầu làm việc rất khẩn trương, chia 2 ca, làm việc liên tục dưới nắng nóng khắc nghiệt.

Được biết, đến thời điểm này, tiến độ tổng thể thi công xây dựng hạng mục nhà máy đạt 55,23%. Trong đó, tiến độ công tác thiết kế đạt 83,8%; công tác mua sắm đạt 70,8%; công tác thi công, lắp đặt đạt 10,9%. Mục tiêu trong năm 2024 tại khu vực nhà máy chính sẽ phấn đấu hoàn thành lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin 1 và lắp đặt ống dẫn khói dự án.

Trên công trường hiện đang tập trung máy móc trang thiết bị để thi công hệ thống làm mát, phấn đấu đến tháng 7/2024 sẽ hoàn thành kết cấu bê tông trạm bơm nước. Dự kiến đến hết năm 2024, hoàn thành lắp đặt 80% chiều dài tuyến ống nước làm mát.

Hệ thống cung cấp nước ngọt và hệ thống xử lý nước sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị trong năm 2024. Đối với kho than, lắp đặt 50% khối lượng kết cấu mái; bãi thải xỉ hoàn thành đào đắp 60% khối lượng. Phấn đấu hoàn thành để phát điện tổ máy 1 vào tháng 5/2026, tổ máy 2 phát điện khoảng tháng 10/2026. Điện của dự án chủ yếu chi viện ra miền Bắc qua đường dây 500KV mạch 3.

Tuyến đê chắn sóng cho cầu cảng tiếp than đã thực hiện dài 1,7km, các khối chắn sóng đã cấp đủ hai bên, đảm bảo chắn sóng bão cấp 12.

Quá trình thi công ngoài đảm bảo tiến độ đề ra, khâu an toàn, an ninh trên công trường được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Các khâu thi công đều được quây cảnh báo xung quanh khu vực làm việc. Các cổng vào công trình đều có camera giám sát, đối với công nhân khi tan ca đều qua cổng kiểm soát.

Theo Giám đốc Ban quản lý dự án Điện 2 Nguyễn Văn Thành, với trách nhiệm là đơn vị đại diện chủ đầu tư, thời gian qua, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cũng như hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan. Mặt khác, đôn đốc, động viên các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm bảo đảm tiến độ của dự án.

Bùi Biền

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-canh-dua-tien-do-tren-cong-truong-du-an-nhiet-dien-quang-trach-i.html