Cận cảnh đất cao su bị 'xẻ thịt', nhà kiên cố mọc lên

Cty Huỳnh Phương Anh đã 'băm' nhỏ đất dự án, bán cho hàng chục hộ dân khác với giá tiền tỷ để canh tác, dựng nhà. Ít nhất có 20 căn nhà (13 căn kiên cố) dựng trái phép trên đất công ty này.

Liên quan tới bài viết Thuê đất cao su của Nhà nước rồi chia nhỏ ra bán, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đến thời điểm này, chính quyền chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất dự án trồng cao su của Cty TNHH Huỳnh Phương Anh (Cty Huỳnh Phương Anh).

Bởi theo lãnh đạo này, chính công ty cũng không xác định rõ được diện tích, ranh giới bị lấn chiếm. Hơn nữa, việc liên hệ, phối hợp làm việc với đại diện của công ty này rất khó khăn. Từ khi triển khai dự án tại địa phương, Cty Huỳnh Phương Anh không chủ động hợp tác, báo cáo tình hình hoạt động với chính quyền.

Trong khi đó, trước khi đồng ý cho Cty Huỳnh Phương Anh thuê đất, UBND tỉnh Đắk Nông nêu rõ, công ty phải tiếp tục thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy hoạch sử dụng đất, nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án để bán, sang nhượng trái pháp luật, nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án và không bồi hoàn những chi phí công ty đầu tư vào dự án.

Một ngôi nhà kiên cố dựng trên đất Cty Huỳnh Phương Anh

Đến nay, dù dự án không đi đúng mục tiêu ban đầu nhưng cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông không có biện pháp xử lý, thu hồi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi tại dự án cao su của Cty Huỳnh Phương Anh

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện 20 ngôi nhà dựng trên đất dự án cao su (13 căn kiên cố).

Nhiều ngôi nhà dựng trên đất dự án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý

Đất dự án của Cty Huỳnh Phương Anh gần đường lớn, ngay trung tâm huyện Tuy Đức

Cty Huỳnh Phương Anh không triển khai dự án theo đúng mục tiêu ban đầu

Nhà dựng trên đất nông nghiệp

Đất trồng cao su nhưng Cty Huỳnh Phương Anh không thực hiện đúng mục tiêu

Liên quan đến dự án này, năm 2021, Cty Huỳnh Phương Anh bị ông Hồ Mạnh Quân (Quảng Ngãi) kiện ra TAND TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), yêu cầu trả lại 700 triệu đồng cùng lãi suất vì không làm đúng cam kết.

Trước đó, năm 2016, ông Quân góp 700 triệu vào Cty Huỳnh Phương Anh để nhận đất canh tác và khai thác cao su. Tuy nhiên, ông Quân làm được thời gian thì bị lấy lại đất. Công ty hứa giao mảnh đất khác nhưng không thực hiện, cũng không trả lại tiền góp.

Quá trình giải quyết vụ án, TAND đã nhiều lần triệu tập nhưng đại diện công ty đều vắng mặt không lý do. Tòa cũng không thể tống đạt trực tiếp các văn bản tố tụng cho công ty theo địa chỉ trụ sở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức. Tại phiên xét xử, phía bị đơn cũng vắng mặt. Cuối cùng, Tòa án xử Cty Huỳnh Phương Anh thua kiện.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-canh-dat-cao-su-bi-xe-thit-nha-kien-co-moc-len-post1484308.tpo