Cận cảnh dàn siêu xe cực khủng chế từ đồng nát

Từ rác thải kim loại và chi tiết từ bãi rác, 50 nghệ nhân từ khắp nơi trên Thế giới đã tạo ra mô hình siêu xe nổi tiếng Thế giới.

Kiều Anh

Nếu chỉ nhìn những mô hình siêu xe hàng khủng này từ xa, ít ai có thể nghĩ rằng chúng đã được tạo ra từ "đồng nát". Từ các chi tiết, linh kiện cơ khí khác nhau, 50 nghệ nhân tới từ khắp nơi trên Thế giới đã tạo ra những mô hình sống động này.

Để có thể có được nguyên liệu thực hiện dự án mô hình "đồng nát" này, những nghệ nhân đã phải tới bãi rác tại Pruszkow, gần thủ đô Warsaw của Ba Lan để thu thập các chi tiết.

100% vật liệu để tạo nên các mô hình này là những mảnh kim loại, cũng như các chi tiết cơ khí và máy như bánh răng, bộ côn, phanh đĩa, trục khuỷu... từ những chiếc ôtô, xe máy và máy cơ khí cũ.

Không chỉ đơn thuần là ghép những mảnh kim loại vụn vào với nhau, những nghệ nhân đã phải lựa chọn và sàng lọc kỹ càng các chi tiết sao cho chúng đạt độ đối xứng một cách tối đa.

Điểm ấn tượng nhất của những chiếc xe này đó là từng chi tiết một đã được các nghệ nhân làm mô phỏng giống tới 99,9% so với xe thật, chẳng hạn như nội thất của "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron này đã có đầy đủ ghế ngồi, bảng đồng hồ, vô-lăng,...

Ngay cả khối động cơ W16 4 tăng áp nằm "lộ thiên" của Veyron cũng đã được tái tạo chính xác từ các rác thải kim loại.

Đã có tổng cộng 6 chiếc xe được các nghệ nhân tạo ra, trong đó gồm 4 siêu xe là Bugatti Veyron, Maserati GranTurismo, Lamborghini Aventador và Mercedes 300SL. 2 chiếc xe còn lại là Fiat 500 và một mẫu môtô.

Để thay thế cho cửa kính, những tấm lưới thép đã được sử dụng trên mỗi chiếc xe.

Ảnh chụp bên trong nội thất chiếc Maserati GranTurismo với độ chi tiết tới từng nút bấm trên bảng táp-lô.

Bánh của chiếc siêu xe cổ Mercedes 300SL này đã được làm từ 2 bộ vành nan của xe máy, với lốp ghép từ nhiều mảnh kim loại khác nhau.

Những đường cong tuyệt mỹ của 300SL đã được tái tạo một cách khá trung thực bằng những bánh răng tưởng chừng thô ráp.

Chiếc xe cỡ nhỏ Fiat 500 được làm siêu chất từ các vật liệu phế thài.

Mẫu xe môtô khủng này đã được các nghệ nhân tạo ra hoàn toàn ngẫu hứng, không dựa trên bất kỳ một nguyên mẫu nào. Hiện tại đang được trưng bày tại Ba Lan, số mô hình "đồng nát" này sẽ tiếp tục tới Dubai vào triển lãm Dubai Auto Show 2017.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/can-canh-dan-sieu-xe-cuc-khung-che-tu-dong-nat-733271.html