Thị trường 24h: VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chứng khoán VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ; Tỷ phú Thái đưa thêm 4 người vào ban lãnh đạo Sabeco..., là những tin đáng chú ý trong tin tức thị trường ngày 11.5.

Chứng khoán VNDirect bị đồn liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nguồn: VNDirect.

(Zing) Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND), các tin đồn liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ đã khiến cổ phiếu VND giảm sàn 2 phiên vừa qua.

Lãnh đạo công ty này cũng trần tình tại Công ty cổ phần Dịch vụ Homedirect, VNDirect chỉ là cổ đông góp vốn với tỷ lệ sở hữu 15%, tương ứng số vốn góp 7,5 tỷ đồng. Theo quy định thì VNDirect chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp tại công ty thanh toán trực tuyến này, tức bằng số vốn đã góp 7,5 tỷ đồng.

Tin đồn đang bị điều tra vì có liên quan tới vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ đã khiến cổ phiếu của VND mất gần 15% giá trị chỉ sau vài ngày.

Tỷ phú Thái đưa thêm 4 người vào ban lãnh đạo Sabeco

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) vừa thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới vào Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Cụ thể, ông Neo Gim Siong Bennett giữ chức phó tổng giám đốc. Ông Melvyn Ng Kuan Ngê và ông Teo Hong Keng đảm nhiệm vị trí tương tự, nhưng lần lượt phụ trách hoạt động bán hàng và kế toán - tài chính.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage – doanh nghiệp đại diện phần vốn của tỷ phú Thái Lan tại Sabeco là bà Trần Kim Nga được bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị.

Mumuso Việt Nam chính thức lên tiếng sau vụ lùm xùm

Đại diện của MUMUSO Việt Nam tại buổi họp báo ngày 11.5. Ảnh: Hồng Quân

Theo Nguoilaodong, ngày 11.5, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam (đơn vị nhập khẩu và phân phối các sản phẩm của thương hiệu Mumuso) đã tổ chức họp báo để thông tin về những nghi vấn chuỗi cửa hàng Mumuso bán hàng Trung Quốc, nhưng lại gắn mác thương hiệu Hàn Quốc.

Đại diện Mumuso Việt Nam khẳng định không mập mờ mà công nghệ, kiểu dáng, thương hiệu đều từ xứ sở kim chi, chỉ có gia công tại Trung Quốc (?!).

Lần đầu tiên trong lịch sử, chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số vượt quảng cáo truyền hình

Nguồn ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đây là kết quả báo cáo mới được công ty IPG MediaBrands công bố.

Cụ thể, chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số trên toàn cầu năm 2017 đã lên đến 209 tỷ USD, tương đương hơn 40% tổng chi tiêu trong thị trường quảng cáo. Con số này vượt xa mức 35% của quảng cáo truyền hình.

Tăng trưởng trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet có động lực chính đến từ mạng xã hội, đặc biệt là hình thức video trên Facebook và YouTube.

Đỗ Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/thi-truong-24h-vndirect-bi-don-lien-quan-den-duong-day-danh-bac-nghin-ty-606548.ldo