Cận cảnh cầu Mỹ Thuận 2 trước giờ hợp long

Cầu Mỹ Thuận 2 bắc ngang sông Tiền sẽ chính thức hợp long vào ngày 14/10, nối liền hai nhịp đôi bờ Vĩnh Long và Tiền Giang.

Sáng 14/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện hợp long cầu Mỹ Thuận 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị sự kiện hợp long sắp diễn ra.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài hơn 6km. Trong đó cầu Mỹ Thuận 2 có chiều gần 2km, đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước, được khởi công vào tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Sau khi hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ nối thông tuyến cao tốc từ TP.HCM về Cần Thơ, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ thông thương giữa trung tâm kinh tế thương mại phía nam và các tỉnh ĐBSCL.

Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải, logistics trong khu vực, đồng thời giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội khu vực Tây Nam Bộ.

Trước giờ hợp long, các đơn vị thi công hạng mục chính đều đã cơ bản hoàn thành công việc của mình tại công trường.

Lực lượng công nhân được bố trí để hoàn thiện các hạng mục nhỏ như dọn dẹp vệ sinh mặt đường, di chuyển các lượng sắt thép chưa thi công và đảm bảo an toàn khu vực lễ.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận:

Công nhân hối hả hoàn tất công tác vệ sinh bề mặt cầu.

Khu vực tổ chức lễ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Công nhân di dời vật tư, thiết bị ra khỏi khu vực tổ chức lễ.

Các bộ phận gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị sự kiện hợp long.

Mọi việc đều diễn ra rất khẩn trương.

Kiểm tra tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại chuẩn bị cho lễ hợp long.

Dự án khởi công xây dựng từ ngày 16/3/2020, hiện nay toàn bộ hạng mục đường dẫn, cầu dẫn hai bờ Tiền Giang, Vĩnh Long đã hoàn thành.

Riêng hạng mục cầu chính triển khai thi công từ ngày 1/9/2020 và đến nay sau 36 tháng, công trình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đổ những khối bê tông cuối cùng để hợp long nối liền bờ Tiền Giang và Vĩnh Long, kế hoạch sẽ hoàn thành thông xe toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2023.

Thân trụ tháp hình kim cương, kết cấu bê tông cốt thép cao hơn 119m (tính từ mặt bệ cọc). Thời gian thi công trong khoảng một năm. Mặt cầu có bề rộng 28m. Thời gian thi công từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2023.

Các hạng mục còn lại bao gồm hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, kè gia cố bờ sông đang tiếp tục triển khai thi công để hoàn thành theo tiến độ chung của gói thầu vào cuối năm 2023.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-cau-my-thuan-2-truoc-gio-hop-long-192231013194106704.htm