Cận cảnh các thiện xạ tại hội thao bắn súng quân dụng

Tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thao bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ và Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả đối với Hội thao bắn súng quân dụng quân đội và dân quân tự vệ, có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tiêu biểu như Trung sỹ Hoàng Văn Trung, Binh chủng Công binh - Giải Nhất (Huy chương Vàng) bắn súng tiểu liên AK bài 1; Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Cường, Quân khu 2 - Giải Nhất bắn súng ngắn nam bài 1; Thượng úy Nguyễn Hoài Thu, Quân khu 1 - Giải Nhất bắn súng ngắn nữ Bài 1; chiến sỹ dân quân Trịnh Văn Thích, Quân khu 1 - Giải Nhất bắn súng tiểu liên AK nam bài 1 đối tượng dân quân tự vệ; chiến sỹ dân quân Lê Thị Thanh Thúy, Quân khu 5 - Giải Nhất bắn súng tiểu liên AK nữ bài 1 đối tượng dân quân tự vệ…

Về tập thể, đoàn Quân Khu 1 - Giải Nhất môn bắn Súng tiểu liên AK bài 4; Binh chủng Đặc công - Giải Nhất Môn bắn súng tiểu liên AK bài 5; Quân khu 2 - Giải Nhất môn bắn súng ngắn nam bài 4; Quân khu 1 - Giải Nhất môn bắn súng ngắn nữ bài 4…

Đối với Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện có tổng số 556 sản phẩm tham gia dự thi (gồm 365 sáng kiến, 124 cải tiến và 67 sản phẩm nghiên cứu chế thử). Một số sản phẩm có ý tưởng sáng tạo, hàm lượng khoa học cao, có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp xe tăng - thiết giáp của Học viện Kỹ thuật Quân sự; học cụ huấn luyện nhận biết và xử lý bom mìn tự tạo chống khủng bố của Binh chủng Công binh; máy điều khiển gây nổ từ xa của Quân khu 9...

Ban Tổ chức đã trao 12 cờ thưởng (Nhất, Nhì, Ba), 9 Cúp, 192 huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại hội thao; 21 Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải Nhất, 149 Giấy khen cho tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích và 299 Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng loại A và B của hội thi.

Phát biểu bế mạc hội thao, hội thi, Trung tướng Phạm Hồng Hương (Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thao, hội thi) khẳng định, thành công của hội thao, hội thi lần này là góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết, học tập lẫn nhau giữa các đoàn, vận động viên, cán bộ, kỹ thuật viên tham dự. Đồng thời, thông qua hội thao, hội thi đã đánh giá thực chất công tác huấn luyện bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ và việc cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng quân dụng quân đội, dân quân tự vệ và cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện trong thời gian tới.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/can-canh-cac-thien-xa-tai-hoi-thao-ban-sung-quan-dung-1067898.tpo