Cán bộ Văn thư của trường ngang nhiên thu' tiền của học sinh trái quy định

119 thí sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và đăng ký thi xét tốt nghiệp THPT vừa xét Đại học, Cao đẳng đã bị Văn thư trường THPT Nguyễn Huệ (QL 19, TT. Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, Gia Lai) - Trương Xuân Đông - thu tiền trái quy định.

Ông Trương Xuân Đông lạm thu tiền hồ sơ trái quy định. Ảnh Đình Văn.

Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 của trường THPT Nguyễn Huệ có 119 thí sinh tự do và 310 thí sinh lớp 12. Học sinh lớp 12 nộp lệ phí cho giáo viên chủ nhiệm theo quy định của Bộ GDĐT với mức dự thi là 35.000 đồng/ môn; dự tuyển 30.000 đồng/ hồ sơ.

119 thí sinh tự do (70 thí sinh xét Đại học; 49 xét tốt nghiệp THPT) nộp lệ phí ở phòng Văn thư của trường THPT Nguyễn Huệ.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ GDĐT quy định rất rõ: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 xét vào Đại học, Cao đẳng sẽ nộp 35.000 đồng/môn và không thu phí dự thi, dự tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT. Tuy vậy, Văn thư Trương Xuân Đông đã lợi dụng quyền hạn của mình thu 40.000 đồng/môn đối với thí sinh xét Đại học, Cao đẳng và 15.000 đồng đối với thí sinh xét tốt nghiệp THPT.

Nam sinh L.V.L (SN 1997) nói trong clip: "Thi tốt nghiệp có phải đóng tiền thi lại không chú", cán bộ Đông trả lời: "Không". L quay sang bạn nữ P.T.H.N: "Bạn này thi tốt nghiệp mà nộp 120.000 đồng". "Còn đối với môn thi thì bao nhiêu ngàn đồng/môn". "35.000 đồng", cán bộ Đông đáp, "Bữa trước, chú thu của cháu 40.000 đồng/môn", L nói tiếp. Bị truy, cán bộ Đông chống chế: "Tiền nhập hồ sơ, tiền điện thoại, mai mốt trả giấy báo thi, báo điểm cho tụi bây... mai mốt có sai sót cái gì thì chú không điện thoại cho mày, vậy thôi". Sau câu "cho cháu xin công văn", cán bộ Đông biết bị bắt bài, móc ví lấy tiền thả xuống bàn trả lại cho thí sinh kèm lời hăm dọa: "Mai mốt sai sót, thì không bao giờ điện cho mày".

“Bộ GDĐT không cho phép thu thêm, đó là quy định. Môi trường giáo dục, đạo đức không cho phép, cán bộ Đông làm như vậy là sai”, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ - Phạm Ngọc Hai khẳng định.

Em Hà Thị Mộng Nhung (SN 1997, trú TT. Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa) - thí sinh chỉ xét tốt nghiệp than: "Lúc nộp hồ sơ, chú Đông bảo nộp 15.000 đồng, bạn em thi xét Đại học có người nộp 150.000 - 190.000 đồng".

Nói về việc số thí sinh bị mình lạm thu, cán bộ Trương Xuân Đông phân bua: "Mình cũng không nhớ, thu cỡ khoảng 40-50 người".

Chánh VP sở GDĐT Gia Lai - Bà Trần Thị Thu Hà - cho biết, việc thu tiền trái quy định của Bộ GDĐT đó là một sự vi phạm. Sở sẽ có văn bản yêu cầu Trường THPT Nguyễn Huệ báo cáo toàn bộ vụ việc.

310 học sinh lớp 12 nộp lệ phí cho giáo viên chủ nhiệm nên rất may không bị ảnh hưởng của việc lạm thu.

Clip: Cán bộ Đông trả lại tiền thu sai quy định:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/can-bo-van-thu-cua-truong-ngang-nhien-thu-tien-cua-hoc-sinh-trai-quy-dinh-548862.bld