Cán bộ tuyên giáo, báo chí TP.HCM mang áo ấm đến với học sinh ở Điện Biên

Trong khuôn khổ hành trình về nguồn 'Qua miền Tây Bắc', đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí đã đến thăm và tặng quà cho người dân, học sinh ở vùng biên giới xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Từ ngày 12-12 đến ngày 16-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức chuyến đi về nguồn với chủ đề "Qua miền Tây Bắc" cho đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TP.HCM.

Tham gia hành trình về nguồn gồm gần 100 thành viên là cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản của TP và trung ương ở TP HCM. Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong làm trưởng đoàn.

Trong ngày 14-12, đoàn đã có nhiều hoạt động tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho người dân, học sinh ở vùng biên giới xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là xã biên giới vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của Điện Biên nằm cách trung tâm TP Điện Biên Phủ hơn 80km, tiếp giáp với nước Lào.

Đoàn tặng quà cho các em học sinh hiếu học. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch UBND xã Mường Lói, cho biết địa bàn xã có 8 bản, 484 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu, có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Khơ Mú, Lào, Mông và Kinh. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 99% dân số.

Hiện nay, chỉ có 2 trong số 8 bản là có điện, sóng điện thoại. Điều kiện kinh tế, cuộc sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh vẫn chưa có sự quan tâm đến việc học tập của con cái.

Thầy Lò Văn Sơn, hiệu trưởng Trường tiểu học bán trú xã Mường Lói chia sẻ thêm, đường đi học quá xa là một trở ngại của các em học sinh ở xã. “Có em phải đi bộ đến 42 cây số mới đến lớp được, nhiều em phải ở lại trường cả tháng mới về nhà một lần”- thầy Sơn nói và cho biết thêm, thầy cô ở trường luôn cố gắng động viên các em bám trường, bám lớp để học chữ.

Các em nhỏ vui hát giao lưu cùng đoàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Thiên (9 tuổi) nhỏ thó trong chiếc áo ấm vừa nhận từ đoàn công tác. Ôm trên tay phần quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, Thiên cho biết em sẽ cố gắng học tốt để trở thành cảnh sát. Bố em mất sớm, hai anh em Thiên đang sống cùng ông bà nội đã già yếu. “Nhận quà con vui lắm. Con sẽ cố gắng học giỏi như lời bố dặn, chăm lo cho ông bà”- Thiên nói, ánh mắt đầy niềm vui.

Bên cạnh trao quà và áo ấm cho 60 em học sinh, đoàn còn trao tiền hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn điển hình của xã Mường Lói, trao quà cho các gia đình chính sách. Tổng giá trị các phần quà gồm 160 triệu tiền mặt và hiện vật. Riêng với các em học sinh, phần quà còn có thêm áo ấm, tập vở…

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM chia sẻ tại buổi thăm, tặng quà. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, trưởng đoàn công tác về nguồn Qua miền Tây Bắc chia sẻ, đoàn rất vui mừng vì có dịp tới Điện Biên trong những ngày tháng đặc biệt, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Được biết xã Mường Lói còn nhiều khó khăn, đoàn đã đến thăm và gửi chút chân tình đến với người dân nơi đây.

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho Đồn biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc, 60 phần quà gồm tập vở cho các em học sinh, 10 phần quà cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Báo Người Lao Động cũng trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho Đồn biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó, vào sáng 14-12, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Đoàn về nguồn cũng tham quan Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ: Đồi A1, Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ…

Đoàn tham quan Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ tại Đồi A1. Ảnh: THANH TUYỀN

Đoàn cũng có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên.

Bà Lò Thị Minh Phượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên - cho hay bên cạnh những thành tựu đạt được ở mọi lĩnh vực, Điện Biên vẫn có một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, tỉnh Điện Biên mong muốn cả nước cùng chia sẻ với tỉnh, chung tay góp sức để cùng tỉnh xây dựng và phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử hào hùng của tỉnh.

Đoàn cũng có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Năm 2024, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Do vậy, tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí cả nước quan tâm hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Điện Biên trong cả nước và với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho rằng, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là hoạt động lớn không chỉ của tỉnh mà của cả nước. Hội Nhà báo TP và các tỉnh thành trong cả nước có trách nhiệm cùng với tỉnh Điện Biên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này.

Tại buổi làm việc này, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Hội Nhà báo TP.HCM trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Điện Biên.

Hành trình “Qua miền Tây Bắc” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức dành cho phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của thành phố, diễn ra từ ngày 12 đến 16-12. Đoàn công tác sẽ đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm trung đoàn 52 Tây Tiến. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dọc đường hành trình trước đó, đoàn cũng ghé thăm, dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử như Trung đoàn 52 Tây Tiến, nhà tù Sơn La…

Chương trình về nguồn năm 2023 nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc cho đội ngũ những người làm báo, tuyên giáo, xuất bản.

Đồng thời, động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên đoạt Giải báo chí TP.HCM, Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí quốc gia năm 2022, 2023.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-bo-tuyen-giao-bao-chi-tphcm-mang-ao-am-den-voi-hoc-sinh-o-dien-bien-post766788.html