Cán bộ mặt trận cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân

Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tại buổi làm việc ngày 20/6 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quốc Oai và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017.

Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quốc Oai

Tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh cho biết, chủ đề năm 2017 của TP là năm “năm kỷ cương hành chính”; còn Mặt trận là năm hướng về cơ sở. Do vậy, MTTQ các cấp của huyện Quốc Oai cần nắm chắc chủ đề này và tích cực tham gia giám sát về kỷ cương hành chính; đồng thời bám sát các nhiệm vụ ở chính trị ở địa phương để cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch với tinh thần quyết liệt hơn nữa. Để thực hiện, Mặt trận phải là nơi thu hút tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. MTTQ huyện Quốc Oai cần rà soát lại cộng tác viên, tư vấn viên và đội ngũ cán bộ cơ sở để phân tích, tham mưu với cấp ủy xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn. MTTQ huyện cần thay đổi tư duy về phong trào, xác định vai trò chủ trì, mũi nhọn trong hoạt động và thực hiện các cuộc vận động. Đối với công tác giám sát phải làm đúng quy trình, bám chắc vào quy định của pháp luật. Công tác phản biện xã hội phải chú trọng đến đối tượng tham gia phản biện để mang lại hiệu quả cao…; Cùng với đó, bám sát chủ trương cải thiện môi trường thu hút đầu tư của huyện để từ đó tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương năm 2017 và những năm tới.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/can-bo-mat-tran-can-lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-cua-dan-291025.html