Campuchia và Lào thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương

Campuchia và Lào cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Điều này được Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Lào Phankham Viphavanh khẳng định tại cuộc gặp song phương ở Thành phố Kumamoto, Nhật Bản bên lề Hội nghị Cấp cao châu Á-Thái Bình Dương về Nước lần thứ 4 diễn ra từ 23-24/4/2022.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Lào Phankham Viphavanh (nguồn Khmer Times)

Tại buổi gặp, lãnh đạo 2 quốc gia bày tỏ sự hài lòng về những thành tựu hai bên đạt được trong suốt thời gian qua, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước láng giềng; đồng thời cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác song phương thời gian tới.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ủng hộ những nỗ lực của Lào trong việc chống lại Covid-19 và ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 của Campuchia.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cũng hoan nghênh việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Lào trong thời gian tới, đồng thời nhân cơ hội này đề nghị trao đổi đoàn quân sự cấp cao giữa hai nước, trong đó mời Trung tướng Hun Manet- Phó Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Lào.

Ngoài ra, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cũng thông báo ngắn gọn với người đồng cấp Campuchia Hun Sen về kế hoạch thăm hai tỉnh biên giới của Lào giáp với Campuchia.

Đáp lại, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hoan nghênh đề nghị của người đồng cấp Lào về việc trao đổi đoàn quân sự cấp cao, cũng như dự kiến của Thủ tướng Lào tới thăm và làm việc tại hai tỉnh biên giới giáp với Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, đây là một dấu hiệu tích cực để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia./.

Văn Đỗ-Phùng Kiên/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-va-lao-thuc-day-hon-nua-quan-he-hop-tac-song-phuong-post939182.vov