Campuchia thưởng khủng đợt hai cho các VĐV ở SEA Games 32

Cựu Thủ tướng Hun Sen của Campuchia tiếp tục thưởng khủng cho VĐV nhà có thành tích cao tại SEA Games 32.

Các VĐV của nước chủ nhà SEA Games 32-Campuchia tiếp tục nhận thưởng đợt hai.

SEA Games 32, các VĐV chủ nhà đã mang về 81HCV, 74HCB và 127HCĐ, còn ASEAN Para Games đoàn VĐV Campuchia mang về 9HCB, 18HCB và 44HCĐ.

Đợt thưởng thứ hai này do Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch tổ chức King Personal Advisory Group thưởng.

Ngạch thưởng và số tiền thưởng cụ thể cho những tấm huy chương cá nhân và đồng đội đều giống với ngạch thưởng của nhà nước Campuchia thưởng cho các VĐV có thành tích huy chương.

Mbarga vẫn còn thiếu một số chi tiết trong hồ sơ nhập tịch khoác áo tuyển Campuchia. Ảnh: K.T

Theo đó mỗi tấm HCV là 5 ngàn USD, HCB 3 ngàn USD, HCĐ 2 ngàn USD. Những tấm huy chương của những môn đồng đội cũng sẽ quy ra từng thành viên và được hưởng trọn vẹn của mỗi tấm huy chương thành tích cá nhân.

Buổi lễ trao “tiền tươi, thóc thật” này diễn ra sáng ngày 14-11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, và hầu như tất cả các VĐV đều có mặt, trừ những VĐV nhập tịch, hay đang cư trú ở nước ngoài đều được chuyển khoản. Đoàn thể thao Campuchia tại SEA Games 32 có rất nhiều VĐV nhập tịch từ Mỹ, đến Pháp, Anh, các quốc gia châu Phi, Iran.... nhất là đội bóng rổ 5 người hầu hết là những gương mặt nhập tịch cũng nhận đủ tiền thưởng qua chuyển khoản.

Nhà nước Campuchia đã xác định đẩy Campuchia lên thành một quốc gia thịnh vượng, trong đó thể thao đỉnh cao phải được chú trọng hàng đầu để cải thiện tầm vóc, sức mạnh theo “dân cường, nước thịnh”. Cựu Thủ tướng Hun Sen sau khi về nghỉ ngơi để đứng ra lo cho các đề án phát triển thể thao Campuchia, cải thiện tầm vóc người Campuchia.

Trước đây, cụ thể là vào cuối tháng 7, sau khi ASEAN Para Games kết thúc, nhà nước Campuchia tiến hành thưởng cho các VĐV có thành tích của hai đại hội trên.

Nay Quỹ King Personal Advisory Group tiến hành trao thưởng đợt hai nhằm khuyến khích mọi người tập thể thao và kiên trì lập luyện, coi thể thao chuyên nghiệp là một nghề.

Các VĐV Campuchia nhận thưởng đợt hai. Ảnh: K.T

Một diễn tiến khác, LĐBĐ Campuchia thuê luật sư ở Thụy Sĩ để tiếp cận làm hồ sơ đầy đủ cho cầu thủ Cameroon Privat Mbargo đáp ứng được yêu cầu của FIFA, để cầu thủ này sớm được đầy đủ thủ tục khoác áo tuyển Campuchia. Thời gian qua, việc nhập tịch cho tiền đạo đang khoác áo Bali Utd của Indonesia này gặp nhiều trắc trở vì thiếu một số hồ sơ cần thiết.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/campuchia-thuong-khung-dot-hai-cho-cac-vdv-o-sea-games-32-post761702.html