Cẩm Khê chăm lo cho người có công

PTĐT - Phát huy truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, những năm qua, huyện Cẩm Khê đẩy mạnh thực hiện Phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho người có công và gia đình, đảm bảo đời sống người có công ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Phú Cần - Người hoạt động kháng chiến xã Yên Tập với căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng.

Ông Nguyễn Phú Cần - Người hoạt động kháng chiến xã Yên Tập với căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng.

PTĐT - Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, huyện Cẩm Khê đẩy mạnh thực hiện Phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho người có công và gia đình, đảm bảo đời sống người có công ngày càng được cải thiện.
Nắng ấm, ông Nguyễn Phú Cần - Người hoạt động kháng chiến xã Yên Tập tranh thủ quét dọn mảnh sân mới láng trước nhà. Năm 2020, được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, dòng họ, ông Cần đã xây mới được ngôi nhà cấp 4 vững chãi, diện tích trên 70m2, nền lát gạch hoa sạch sẽ với kinh phí 170 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng hỗ trợ của huyện. Ông Cần phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, tuổi tôi nay đã cao, sức khỏe không còn tốt nên cố gắng cũng không thể xây dựng căn nhà cho tử tế. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các đoàn thể hỗ trợ, nay gia đình tôi đã xây dựng được căn nhà mới, không còn phải lo lắng, mất ngủ mỗi bận trở trời, mưa bão”. Không riêng gia đình ông Cần, trong năm qua, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Khê đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn thẩm định, rà soát, đề nghị hỗ trợ xây mới cho 28 người có công là hộ nghèo có nhu cầu xây mới nhà ở. Hiện tại 15/28 hộ đang tiến hành xây mới nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng (40 triệu đồng/ nhà).Công tác hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được huyện triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt hiệu quả tích cực. Theo đó, tổng số hộ được phê duyệt theo đề án là 2.097 hộ, trong đó xây mới 984 hộ, sửa chữa 1.113 hộ; tổng mức kinh phí thực hiện hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Giai đoạn 2013 - 2017, Cẩm Khê đã hỗ trợ xây mới 292 nhà, sửa chữa 137 nhà. Giai đoạn 2017 - 2020, huyện hỗ trợ 1.315 hộ xây mới và sửa chữa nhà ở. Đối với các hộ đăng ký ban đầu là xây mới nhưng thực tế chỉ tiến hành sửa chữa nhà ở, UBND huyện đã cấp tiền hỗ trợ mức 20 triệu đồng/hộ.Hiện nay, toàn huyện Cẩm Khê có trên 14.000 người có công, trong đó 11.946 đối tượng có Huân chương Kháng chiến; trên 2.100 đối tượng người có công, nhân thân, quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 49 đối tượng quân nhân, công an xuất ngũ, đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg hưởng trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện kịp thời như: Giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng người có công, quân nhân, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong; hỗ trợ ưu đãi trong giáo dục cho học sinh, sinh viên là con người có công; chi trả chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình... Huyện cũng tổ chức đưa đón 201 đối tượng đi điều dưỡng tập trung đảm bảo đúng kế hoạch; chi trả chế độ điều dưỡng tại nhà cho 622 đối tượng; chi trả chế độ thờ cúng liệt sỹ cho 1.175 đối tượng. Đồng thời, Phòng LĐ,TB&XH huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện quản lý 11.475 đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng dân công hỏa tuyến, quân nhân, thanh niên xung phong hưởng thẻ BHYT. Cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với những người có công, hàng năm, huyện Cẩm Khê còn tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động trao tặng hàng chục ngàn phần quà cho các đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ… Trong năm 2020 vừa qua, Phòng Lao động đã tham mưu với UBND huyện trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện hỗ trợ 18 đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tổng kinh phí 50 triệu đồng. Đến nay, trên 80% đối tượng người có công với cách mạng tại huyện Cẩm Khê có điều kiện sống ở mức khá so với mặt bằng chung của huyện. Với sự quan tâm, chăm lo của huyện Cẩm Khê, các gia đình chính sách, gia đình có công tại địa phương luôn phấn đấu, phát huy truyền thống gia đình, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc…

Hoàng Giang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202103/cam-khe-cham-lo-cho-nguoi-co-cong-175878