Cam kết rõ, kỷ luật nghiêm

Tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), Công an thành phố và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã triển khai quy chế phối hợp nhằm bảo đảm ba tiêu chí: Giảm số vụ tai nạn; giảm số người thương vong; giảm ùn tắc giao thông.

Tích cực hưởng ứng các biện pháp nhằm giảm thiểu các vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ và TNGT nghiêm trọng cho quân nhân và phương tiện, Trường Sĩ quan Lục quân I chỉ đạo cơ quan kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt cho các xe ô tô khi tham gia giao thông. Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Trưởng ban Xe máy, Trường Sĩ quan Lục quân I cho biết: Trước đợt về nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ Tết, tất cả học viên, trung đội trưởng và chỉ huy đại đội đều phải viết cam kết bảo đảm ATGT tại địa phương. Đồng thời, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT nên nhiều năm liền đơn vị không để xảy ra các vụ vi phạm luật giao thông.

Tương tự, Lữ đoàn 971 thuộc Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), mỗi ngày có từ 35 đến 50 ô tô các loại, cao điểm lên đến 100 xe ô tô tham gia giao thông. Trung tá Vũ Tiến Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 971 cho biết: Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm ATGT, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện năm ATGT và triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Lữ đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Sóc Sơn trong giải quyết TNGT có liên quan đến đơn vị. Hằng tháng, đội kiểm tra xe quân sự của đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong năm 2015 và 10 tháng năm 2016, Đội kiểm tra xe quân sự của Lữ đoàn đã kiểm tra 258 lượt phương tiện, xử lý, báo cáo cơ quan cấp trên 12 trường hợp vi phạm.

Thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, ATGT. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết: Trong năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, Công an thành phố đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trao đổi 120 lượt thông tin về tình hình vi phạm trật tự ATGT liên quan đến quân nhân của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Công an thành phố kết hợp với các đơn vị quân đội thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý quân nhân, phương tiện của quân đội vi phạm. Nhờ vậy, trong thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã xử lý 222 trường hợp vi phạm liên quan đến xe quân đội và quân nhân đóng quân trên địa bàn thành phố, tạm giữ 22 phương tiện, 202 giấy tờ xe...

Đại tá Phạm Quang Trung, Trưởng phòng xe máy, Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: Các hoạt động phối kết hợp đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông qua đó đã duy trì bảo đảm cả 3 tiêu chí đề ra, đó là số vụ TNGT, số người chết và bị thương giảm 50% so với thời gian chưa phối hợp. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm quân nhân chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông. Các đơn vị quân đội thống nhất thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông; phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông tại các vị trí thường gây ùn tắc và giờ cao điểm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/855473/cam-ket-ro-ky-luat-nghiem-