Cầm dao sang nhà hàng xóm 'nói chuyện', người đàn ông bị gia chủ sát hại

Mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, giữa hai gia đình Trần Xuân Dũng và ông Q. thường xuyên xảy ra cãi cọ. Khi cầm dao sang nhà hàng xóm 'nói chuyện', ông Q. đã bị hai cha con ông Dũng sát hại.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trần Xuân Dũng (1967, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Trần Xuân Hùng (1996, con trai Dũng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Trần Văn Q. (1971, trú cùng xóm).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa ông Q. và Trần Xuân Dũng thường xuyên cãi nhau. Tháng 10/2022, ông Q. có cầm bình xịt hơi cay vào người Trần Xuân Hùng. Công an xã Nghĩa Đồng đã mời hai bên lên trụ sở làm việc và hòa giải.

Hai bị cáo tại tòa

Khoảng 19h15 ngày 24/3, ông Q. mang một dao nhọn và 2 quả bi-a đứng trước cổng nhà ông Dũng chửi bới, đe dọa. Ông Q. đi vào nhà đuổi đánh gia chủ khiến nhiều người có mặt ở đây bỏ chạy.

Thấy vậy, vợ ông Dũng chạy lại can ngăn, xin ông Q. "có gì từ từ nói chuyện" nhưng người hàng xóm vẫn chửi bới, dọa giết ông Dũng. Không đuổi được Dũng, ông Q. quay lại sân tiếp tục lớn tiếng, đe dọa.

Lúc này, Trần Xuân Dũng chạy vòng sau nhà mình lấy 1 thanh kim loại đánh vào tay cầm dao của ông Q. làm rơi dao xuống đất. Trần Xuân Hùng cầm 1 con dao dài đi từ trong bếp ra chém một phát vào đầu ông Q.

Bị chém, ông Q. bỏ chạy, Hùng tiếp tục cầm dao đuổi chém liên tiếp nhiều nhát vào bả vai, lưng. Dũng cũng chạy theo con, dùng thanh kim loại tấn công hàng xóm. Ông Q. bỏ chạy đến ngoài cổng thì gục xuống, bất tỉnh. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Trần Xuân Hùng và Trần Xuân Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo cho rằng, nguyên nhân dẫn tới phạm tội là do ông Q. có hành động đe dọa đến sự an toàn tính mạng của cả gia đình. Các bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình ông Q. và thống nhất số tiền bồi thường.

Bị cáo Trần Xuân Dũng tại tòa

Trần Xuân Dũng cho rằng, khi vợ mình can ngăn, ông Q. không dừng lại mà chửi bới, chĩa dao vào vợ và mẹ vợ nên bị cáo đánh vào tay để làm rơi con dao. Tuy nhiên, khi con trai dùng dao tấn công bị hại, bị cáo không can ngăn mà đuổi theo, tiếp tục đánh người hàng xóm.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo phạm tội trong trạng thái bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Hùng 11 năm tù, Trần Xuân Dũng 4 năm tù về tội “Giết người”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cam-dao-sang-nha-hang-xom-noi-chuyen-nguoi-dan-ong-bi-gia-chu-sat-hai-post1571383.tpo