Cấm cũng như không!

Thời gian gần đây, hoạt động trượt patin, đá bóng diễn ra khá lộn xộn tại khu vực bị cấm trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Nhiều thanh thiếu niên trượt patin, đá bóng, trượt ván lạng lách trong công viên làm ảnh hưởng đến người dân và du khách. “Tình trạng thanh thiếu niên trượt patin rồi va phải người đi dạo thường xuyên xảy ra. Có lần, con tôi đi dạo trong công viên đã bị ngã do người trượt patin không làm chủ tốc độ đâm vào. Mong rằng lực lượng chức năng sớm kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời bố trí không gian trượt patin, chơi thể thao phù hợp cho người có nhu cầu”, anh Nguyễn Trí Tuấn, ở đường Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nêu ý kiến.

Mặc dù có biển cấm nhưng nhiều em nhỏ vẫn trượt patin, đá bóng trong Công viên Thống Nhất.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù có biển cấm nhưng do không gian rộng, thoáng, mặt bằng lát gạch sạch sẽ nên khu vực này được nhiều người tìm đến để trượt patin, đá bóng. Điều đáng nói, mặc dù trượt patin ở nơi không chuyên cho hoạt động này nhưng nhiều em không dùng các phụ kiện bắt buộc như mũ bảo hiểm, bảo hiểm khuỷu tay, khuỷu chân... Nhiều nhóm thanh niên tập trung 3-5 người, dàn hàng ngang, di chuyển nhanh. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, người chơi khó có thể xử lý kịp thời, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trượt patin, đá bóng là những môn thể thao được thanh thiếu niên ưa thích. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần phối hợp với nhà trường nhắc nhở con em mình có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định ở nơi công cộng. Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều trung tâm, địa điểm các em có thể trượt patin, đá bóng bảo đảm tiêu chuẩn, cha mẹ có thể hướng dẫn, tạo điều kiện cho các em đến vui chơi nhằm bảo đảm an toàn.

Bài và ảnh: NGUYỄN HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-cung-nhu-khong-700460