Cải thiện chất lượng vệ sinh đô thị

Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã và đang tập trung chỉ đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, xã hội trực thuộc công ty thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND thành phố giao, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 nhận giấy khen của Bí thư Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong năm 2023, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã vận hành hiệu quả hệ thống phương tiện cơ giới, giúp cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường. Đặc biệt là tổ chức khai thác, vận hành hệ thống xe ép rác thế hệ mới loại nhỏ do công ty đầu tư đồng bộ với hoạt động của 2 trạm trung chuyển rác hiện đại ở đường Lê Thanh Nghị và khu vực quận Sơn Trà, làm thay đổi đáng kể công tác thu gom rác trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và một số phường của quận Cẩm Lệ, Thanh Khê.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Võ Minh Đức, công ty đã thay đổi công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại quận Hải Châu từ ban ngày sang ban đêm; triển khai cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác tại phường Hòa Xuân; tăng cường cơ giới hóa vệ sinh đô thị tại các quận, huyện... Nhờ đó, trong năm 2023, công ty không chỉ thu gom, vận chuyển, xử lý được 420.000 tấn rác (tăng 3,5% so với năm 2022) mà chất lượng dịch vụ vệ sinh đô thị tại các quận, huyện cũng nâng cao, thay đổi đáng kể về cảnh quan, xóa được rất nhiều điểm tập kết rác trên đường phố và giảm thiểu thời gian rác chờ xe đến thu gom.

Công ty thu gom, vận chuyển nhanh chóng rác thải phát sinh sau các sự kiện, lễ hội có đông người tham gia, đặc biệt là trong các đêm thi trình diễn pháo hoa quốc tế và sau các đợt mưa lớn, lũ, lụt. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp” và các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; tăng cường vệ sinh tại các bãi biển và các địa điểm du lịch, nơi đông người; tập trung công tác vận hành xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn...

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động luôn ổn định với mức 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu của công ty năm 2023 hơn 257 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách hơn 20,5 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch đề ra; chi trả cổ tức kịp thời, kinh doanh có lợi nhuận với lợi nhuận trước thuế 6,9 tỷ đồng, tăng 1% so với kế hoạch...

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy chú trọng và hoàn thành tốt, trong đó, có 7 đảng viên mới được kết nạp, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác chính trị tư tưởng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xã hội được Đảng ủy thường xuyên duy trì; thực hiện mô hình tổ công nhân 3M (môi trường xanh và sạch, môi trường an toàn, môi trường lành mạnh); lan tỏa nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”...

Theo ông Võ Minh Đức, trước mắt, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và chăm lo đời sống vật chất, giải quyết chế độ chính sách để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động đón Tết đầm ấm, vui tươi. Trong năm 2024, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, xã hội trực thuộc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt tổng doanh thu 269,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,3 tỷ đồng, nộp ngân sách 22,05 tỷ đồng...

Để thực hiện đạt các mục tiêu nói trên, công ty tập trung thực hiện bảo đảm khối lượng, giá trị hợp đồng các gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác tại các quận, huyện; gói thầu vệ sinh bãi biển và rừng phòng hộ; gói thầu vệ sinh các chợ. Cùng với đó, đẩy mạnh cơ giới hóa vệ sinh đô thị trên địa bàn các quận, huyện; phục vụ tốt những ngày lễ, Tết và các lễ hội, sự kiện trong năm. Đồng thời, công ty vận hành tốt bãi rác Khánh Sơn; tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án xử lý chấy thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn; tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết để vận hành trung tâm điều hành sản xuất tập trung; thực hiện các giải pháp quản lý chi phí, phát huy hiệu quả chi phí đầu tư.

Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục phát triển đảng viên, nhất là công nhân lao động trực tiếp, phấn đấu kết nạp 5-7 đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể xã hội trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, giúp nhau vượt khó, vươn lên; tăng cường ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh...

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202401/cai-thien-chat-luong-ve-sinh-do-thi-3965682/