Cải tạo khu tập thể Kim Liên, người dân hy vọng được tái định cư tại chỗ

Khu tập thể Kim Liên nằm trong diện được TP. Hà Nội lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại. Đây là điều mà người dân sống tại đây mong ngóng, hy vọng. Mong muốn lớn nhất của các hộ dân được tái định cư tại chỗ, không phải di dời đến nơi ở mới.

Trước đây, khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) chỉ dành riêng cho cán bộ cao cấp. Khu nhà này là niềm mơ ước của biết bao người dân Thủ đô lúc bấy giờ. Trải qua hơn 60 năm xây dựng (từ những năm 1959-1965), hàng chục dãy nhà 4 tầng đã trở nên xuống cấp nghiêm trọng.

Gắn bó với căn nhà nhỏ khoảng 25m2 ở dãy nhà B6 khu tập thể Kim Liên từ năm 1963. Bà Nguyễn Mai Thanh nhớ lại những ngày đầu vào nhận nhà cùng chồng. Ngày đó vì không đủ lương, bà Thanh không được nhập khẩu vào nhà chồng để cùng sở hữu căn hộ cao cấp này.

“Chồng tôi nhận nhà trước. Ngày đó tôi chưa đủ lương để được nhập khẩu với ông ấy. Phải đến tận 2 năm sau (năm 1965) khi được lên lương đủ thì tôi mới được đứng tên làm chủ hộ cùng ông ấy”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, khu này là khu cán bộ cao cấp một thời, đến bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn phòng nhỏ, bà Thanh không cơi nới mở rộng diện tích như các nhà bên.

Gia đình bà sinh hoạt trong phòng 17,8m2, còn 9m2 là công trình phụ, để có chỗ nấu nướng, bà Thanh đã ngăn một nửa nhà vệ sinh để làm bếp. Vì chật quá, gia đình con trai đã chuyển ra ngoài thuê trọ.

“Điều kiện sinh hoạt quá cực khổ. Gia đình tôi phải ngăn một nửa nhà xí để làm bếp. Không gian nấu nướng cũng chỉ một người đứng là đủ. Khi có người muốn vào nhà vệ sinh, thì người trong bếp lại phải đi ra ngoài để nhường chỗ, chứ không thể xoay, hay nép sang một bên được. Nhà chật, vợ chồng con trai cả cùng cháu nội cũng đã thuê trọ ở tạm, bởi gia đình chúng tôi không cơi nới như hàng xóm”, bà Thanh chia sẻ.

Không chỉ sống chật hẹp, căn nhà nhỏ cũng đã xuống cấp. Mùa mưa nước từ mái nhà dột xuống. Chưa kể các nhà lân cận sửa sang khiến căn phòng đã èo uột nay cũng bị nứt, lở ra.

Để tránh những mảng tường rơi xuống, bà Thanh xin được bức tranh bỏ đi che chắn tạm.

Gần 90 tuổi, bà Nguyễn Mai Thanh hy vọng Khu tập thể Kim Liên sớm được cải tạo và bà cũng như các hộ khác được tái định cư tại chỗ.

“Nếu như có quyết định cải tạo khu này thì chúng tôi rất an tâm. Và tôi cũng chỉ mong được định cư tại chỗ, không đi đâu nữa. Bởi nơi đây chúng tôi đã sống hơn nửa đời người, đây như là một ngôi làng nhỏ, mọi người sống gắn bó, bao bọc nhau lắm. Chưa kể, tôi cũng đã gần 90 tuổi, tiền lương hưu cũng chỉ có 3 triệu 7, làm gì có tiền để cơi nới hay để đi đến một nơi ở khác”, bà Thanh tâm sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Nhà B3, Khu tập thể Kim Liên cho biết: “Người dân ở đây rất muốn khu tập thể này được cải tạo, nhưng có điều họ không muốn đi khỏi đây. Người dân hy vọng cải tạo đến đâu, lại được quay trở về nơi đây không muốn đi xa khu vực này. Bởi người dân đã sống ở đây rất lâu rồi. Bản thân tôi cũng đã ở khu tập thể này từ năm 1961 đến giờ”.

Khu tập thể không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy

Cả dãy tập thể Kim Liên chi chít chuồng cọp.

Các dãy nhà đâu đâu cũng lộ rõ những mảng tường bong tróc.

Lộ rõ những mảng thép bên trong.

Nước chảy từ trên xuống, người dân phải dùng chậu để hứng.

Trước thực trạng xuống cấp, nhếch nhác, không đảm bảo PCCC tại khu tập thể Kiêm Liên, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 43,11 ha. Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Kim Liên và phường Phương Mai (quận Đống Đa). Giá trị dự toán lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận là 1,53 tỉ đồng. Kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách thành phố.

UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện.

Hưng Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cai-tao-khu-tap-the-kim-lien-nguoi-dan-hy-vong-duoc-tai-dinh-cu-tai-cho-post1051178.vov