Cái tâm và tầm của doanh nhân 'chuyên kính'

Từng là cán bộ ngành xây dựng, được nghỉ chế độ, ông là Nguyễn Quang Tạo - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ (thành phố Việt Trì) lại dồn tâm huyết theo đuổi đam mê mở rộng sản xuất, kinh doanh kính cường lực, kính dán và các loại kính. Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, quyết đoán trong thực thi chiến lược kinh doanh trên cơ sở tôn trọng quyền lợi khách hàng, người lao động, thiện tâm với các hoạt động an sinh xã hội, doanh nghiệp của ông đã gặt hái được nhiều thành công, khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường.

Ông Nguyễn Quang Tạo kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Đón đầu xu thế...

Đón khách với nụ cười tươi, ông Nguyễn Quang Tạo dẫn chúng tôi vào phòng tiếp khách tại cơ sở 2 ở Khu công nghiệp Thụy Vân. Ấn tượng đầu tiên đó là sự bài trí gọn gàng, ngăn nắp với nhiều bằng khen, giấy khen treo trang trọng trên tường. Ông Tạo chia sẻ: “Đó là thành quả của nhiều năm tham gia công tác, cống hiến của bản thân tôi. Đây là niềm tự hào của tôi cũng như tập thể người lao động của doanh nghiệp, đồng thời cũng là dấu ấn, là những thử thách và sự cống hiến nỗ lực không ngừng của chúng tôi để chèo lái doanh nghiệp tồn tại, phát triển”.

Đưa chúng tôi tham quan dây chuyền sản xuất các loại kính, ông Tạo trải lòng chia sẻ về hành trình phát triển doanh nghiệp với nhiều thăng trầm đòi hỏi người chèo lái doanh nghiệp vượt qua sóng gió phải tự thay đổi, thích nghi, vượt qua chính mình bằng bản lĩnh, sự tận tâm vì công việc, vì đời sống và việc làm của người lao động.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ hiện đang là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ với dòng kính chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng.

Ông Tạo cho biết, trong bối cảnh các vật liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm do nhu cầu khai thác của con người, ngành xây dựng đã bắt đầu xuất hiện xu hướng sử dụng các vật liệu thay thế nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với môi trường. Vật liệu kính đang trở thành xu hướng mới trong các dự án, công trình xây dựng vì hiệu quả vượt trội, tiết kiệm chi phí, thi công nhanh, thân thiện với môi trường... Nắm bắt xu thế đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ ra đời và hiện đang là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ với dòng kính chất lượng cao: Kính cường lực AIA, kính dán... cho các công trình. Sản phẩm kính có tính ứng dụng rất đa dạng và thích hợp trong việc hoàn thiện công trình như vách ngăn tường trang trí, cửa sổ, cửa chính, cầu thang... Đặc biệt, không giống như các vật liệu tự nhiên, vật liệu kính, trong đó có kính cường lực, ngoài những hoa văn cố định, nhà sản xuất có thể tự thiết kế hoa văn theo nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Màu sắc của kính cũng đa dạng hơn nhờ khả năng pha trộn, phối màu để tạo ra những tông màu phù hợp với sở thích của khách hàng. Do đó, ngày càng nhiều người lựa chọn cho công trình của mình.

Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện các bước phát triển từ đầu tư dây chuyền, thiết bị và đến khâu sản xuất, kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường đều được Công ty thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất của Nhật Bản, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như chất lượng sản phẩm kính khi cung ứng ra thị trường.

Mở rộng thị trường

Khẳng định chất lượng và đón đầu xu thế để phát triển, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ hiện có hai cơ sở: Cơ sở 1 chuyên sản xuất kính dán và thương mại; cơ sở 2 chuyên sản xuất kính cường lực Việt Nhật, hiện sản phẩm đã mở rộng thị trường tới 13 tỉnh miền núi phía Bắc như: Tuyên Quang, Điện Biện, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái... và một phần được xuất bán sang Lào; tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả này, Công ty đã luôn tích cực trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; cách thức tiếp cận, mở rộng thị trường bán lẻ; bám sát các hợp đồng, đảm bảo thời gian cung ứng... Chia sẻ về những hướng đi của doanh nghiệp, ông Tạo nhất quán phương châm phát triển thương hiệu từ cái tâm, liên tục cho ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ người tiêu dùng và xây dựng các công trình.

Để đón đầu xu thế trong thời kỳ hội nhập, doanh nghiệp luôn ý thức được rằng nếu không vươn ra thế giới thì không thể tồn tại và phát triển được. Từ năm 2019 đến nay, ông Nguyễn Quang Tạo đã quyết định mang những sản phẩm kính tới đất nước Lào, nhằm mở rộng thị trường kinh doanh. Việc làm này, có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc nâng cao năng lực và uy tín của ngành xây dựng Phú Thọ nói chung, của doanh nghiệp nói riêng.

Công ty đã tạo việc làm cho sinh viên Lào nhằm giúp các em có thêm thu nhập, tiếp cận được công nghệ, kỹ thuật để có thêm kiến thức trên nhiều lĩnh vực.

Tạo việc làm cho sinh viên Lào

Cùng với việc xuất khẩu một phần sản phẩm sang nước bạn Lào, từ cuối năm 2022 đến nay, ông Tạo đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hùng Vương.

Vừa nhanh tay cắt kính, sinh viên Pachouylaochen Souvanh-Lớp K18, Đại học sư phạm Toán (Trường Đại học Hùng Vương) vui vẻ cho biết: “Được Hội sinh viên giới thiệu, em đã xin vào làm thêm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ. Được bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo lịch học tại trường; thu nhập 300.000 đồng/công và công việc của em là vào kính, cắt kính hoặc giao hàng. Qua lao động ở môi trường sản xuất, em cũng như các bạn sinh viên Lào có nhiều trải nghiệm quý, trước tiên là được giao lưu, học hỏi để nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Việt, rèn tác phong, kỷ luật lao động và sau đó có thêm kinh phí để phục vụ sinh hoạt của bản thân. Quan trọng hơn, qua quá trình làm việc, em có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, biết đâu sau này trở về nước em lại phát huy được thêm công việc này”.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, ông Nguyễn Quang Tạo còn là Ủy viên Hội Doanh nghiệp nước ngoài, Ủy viên Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Phú Thọ... Nhiệt tình với các hoạt động xã hội, ông đã dành tình cảm đặc biệt với nước bạn Lào anh em. Ông đã đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học Hùng Vương cho các sinh viên, lưu học sinh Lào học kinh doanh, học nghề và làm thêm tại doanh nghiệp với mục đích tạo tình cảm, gắn bó giữa hai dân tộc. Tiến sĩ Trần Đình Chiến- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho các lưu học sinh Lào, đồng thời cam kết thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học để sinh viên học tập đạt kết quả cao. Trong quá trình học tập, nhà trường kết nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để các em trải nghiệm thực tế, tích lũy được kinh nghiệm, kiến thức và vốn sống để chuẩn bị hành trang vào đời lập thân, lập nghiệp cho tương lai”.

Nói về việc tạo điều kiện làm việc cho sinh viên Lào, ông Tạo nhấn mạnh: “Tôi luôn coi mỗi sinh viên Lào là một thành viên trong đại gia đình. Việc đi làm thêm không những giúp các em có thêm thu nhập mà còn tiếp cận được công nghệ, kỹ thuật. Tôi sẽ chuyển giao lại kiến thức kinh doanh, quy trình máy móc sản xuất, giúp các em khi về nước nếu yêu thích sẽ có thể tự mở nhà máy và cửa hàng được. Đây là yếu tố quan trọng trong hành trang hành nghề sau này”.

Anh Thơ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/cai-tam-va-tam-cua-doanh-nhan-chuyen-kinh/206598.htm